Động đất 6,8 độ richter ở khu vực đông bắc Nhật Bản

ANTĐ - Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản. Hiện, không có báo cáo về thiệt hại cũng như là các cảnh báo về sóng thần. 

Theo USGS, trận động đất xảy ra lúc 06:12 giờ địa phương (21:12 GMT, hôm nay 13-5) ngoài khơi vùng Tohoku có cường độ ban đầu là 6,8 độ richter, ở độ sâu 38,9 km. Tuy nhiên, đài truyền hình Nhật bản NHK đưa tin rằng, trận động đất mạnh 6,6 độ richter,

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, tâm chấn của trận động đất này nằm trong khoảng 119 km về phía đông nam của Morioka, Nhật Bản, ở Thái Bình Dương.

Ngay lập tức, một máy bay trực thăng của đài NHK đã khảo sát hiện trường và cho thấy, không có thiệt hại nào về người sau vụ việc này.

Bốn năm trước, vào năm 2011 phía đông bắc của Nhật Bản đã hứng chịu một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử, gây ra một cơn sóng thần lớn khiến 18.000 người chết và tạo ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima.
Động đất 6,8 độ richter ở khu vực đông bắc Nhật Bản ảnh 1Thảm họa kép động đất-sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản khiến 18.000 người thiệt mạng

Sau trận động đất 9.0 độ richter, các lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Fukushima đã bị hư hỏng và ngừng hoạt động cho tới thời điểm này.  

Theo đài truyền hình NHK, trận động đất hôm nay đã không làm hư hỏng bất kỳ lò phản ứng hạt nhân nào trong khu vực bao gồm cả nhà máy Fukushima.

Trong khi đó, phát ngôn viên của tập đoàn Tohoku Electric Power trao đổi với RT rằng, không có gì bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân Onagawa và Higashidori cũng như là một số nhà máy khác trong khu vực.

Các dịch vụ xe lửa trong khu vực, bao gồm cả tàu cao tốc "Shinkansen" đã tạm thời ngừng hoạt động để kiểm tra.

Được biết các đảo của Nhật Bản nằm ở điểm nối của một số mảng kiến tạo, vì vậy nước này hứng chịu rất nhiều trận động đất, kéo theo đó là sóng thần mỗi năm.

Tuy nhiên nhờ những cố gắng và nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong việc giúp người dân, các doanh nghiệp trong nước khắc phục thiên tai, nên mặc dù tần suất và cường độ của các trận động đất sóng thần rất cao, nhưng họ vẫn vượt qua mà không thiệt hại nhiều về người và tài sản.