Đòi ly dị vì con học kém

ANTĐ - Một phụ nữ người Singapore muốn ly dị chồng vì điểm số của con trai ở trường ngày càng tồi tệ. Theo tờ Lianhe Wanbao, cậu con trai nhỏ của họ đang học ở một trường trung học hàng đầu của Singapore và thường đứng top 10 trong lớp. Thấy con học hành sa sút, người mẹ nghĩ là con mình bị suy nhược nên đã đến khám bác sỹ tâm thần ở Trung tâm Y tế Adam Road.

Theo bác sỹ Hồng, người phụ nữ rất không hài lòng khi chồng cô thường xuyên đưa con trai đi chơi và cô cho rằng điều này khiến con trai chểnh mảng học hành. Thậm chí, cô ta còn yêu cầu bác sỹ Hồng xác nhận chồng cô “ảnh hưởng tiêu cực” đến con trai để cô có thể ly dị chồng. Bác sỹ Hồng từ chối vì ông tin rằng người chồng đã đưa con ra ngoài chơi để giảm bớt căng thẳng từ bài vở. Bản thân người mẹ được bác sỹ khuyên nên thay đổi cách nghĩ nhưng cô này không chấp nhận đề nghị của ông.

Chuyên gia tâm thần này cho biết, nhiều phụ huynh ở Singapore cũng bị “căng thẳng lây” vì việc học của con. Hơn nữa, cũng có cha mẹ vì không hài lòng với cuộc sống mà đặt mọi kỳ vọng vào con cái nên nhiều khi bị lo lắng thái quá.