Doanh nhân Trung Quốc "hớ" khi bị lừa hàng triệu USD để… sex với các ngôi sao thế giới

ANTĐ - Một doanh nhân Trung Quốc vừa quyết định đâm đơn kiện một hãng cung cấp dịch vụ hộ tống của Australia, sau khi doanh nhân này bị lừa bỏ ra tới 3,7 triệu USD với hy vọng được… sex với hàng loạt ngôi sao giải trí hàng đầu của thế giới.

Doanh nhân “chịu chi” nói trên có tên Yu Xu. Được biết, ông này đã bỏ ra một số tiền khổng lồ vào năm 2014 trước những lời hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho ông ta quan hệ tình dục với… nữ minh tinh Hollywood Megan Fox, người mẫu Candice Swanepoel của Victoria's Secret, và nữ diễn viên kiêm người mẫu Trung Quốc Yang Ying.

Siêu sao Megan Fox bỗng chốc trở thành... "gái gọi" trong dịch vụ của công ty lừa đảo

Doanh nhân Yu được cho là đã ký kết thỏa thuận với hãng hộ tống Royal Court Escorts ở Sydney để họ đưa các ngôi sao giải trí bay sang Trung Quốc và… “phục vụ” Yu.

Hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào về những ngôi sao trên có liên quan tới hãng hộ tống, cũng như không có gì chứng minh được họ có biết về thỏa thuận mua dâm trị giá tới 3,7 triệu USD.

Vị doanh nhân “hớ” đã rất bức xúc sau khi bị lừa số tiền lớn, nên ông này quyết định kiện tập đoàn mẹ của Royal Court Escorts, vì đã không đáp ứng được mong muốn hộ tống các ngôi sao tới cho ông ta… sex.

“Họ đã đồng ý rằng nếu Yu trả số tiền 3,7 triệu USD thì họ sẽ đưa Megan Fox, Candice Swanepoel và Yang Ying tới phục vụ nhu cầu tình dục”, tuyên bố của người đại diện cho Yu có đoạn.

Doanh nhân trên bắt đầu cảm thấy bị lừa khi cô người mẫu Trung Quốc đã không xuất hiện ở điểm hẹn trước theo hợp đồng. Do vậy, ông muốn kiện tập đoàn mẹ của Royal Court Escorts vì vi phạm đạo đức doanh nghiệp, lừa đảo, làm giàu bất chính trên sự tin tưởng của khách hàng.

Trong khi đó, phía bị đơn vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào.