"Đoàn tụ gia đình" hay "diễn tập Mỹ-Hàn" sẽ thắng thế?

ANTĐ - Sau gần một ngày đạt được thỏa thuận nối lại các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh, hôm 6-2, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận giữa hai nước nếu Seoul và Washington không từ bỏ kế hoạch diễn tập quân sự thường niên vào cuối tháng 2.

“Thật khó chấp nhận khi Hàn Quốc vẫn tiếp tục duy trì các cuộc tập trận quân sự hiếu chiến vào thời điểm hai bên đã đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm hiện thực hóa hòa giải dân tộc và hợp tác”, “việc vừa đối thoại vừa diễn tập hiếu chiến là không phù hợp” Ủy ban quốc phòng Triều Tiên (NDC), cơ quan quân sự cao nhất của Triều Tiên cho hay.

Hôm 5-2, hai nước nhất trí tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình trong chiến tranh 1950-1953 diễn ra từ 15-20/2. Ước tính có khoảng 72.000 người Hàn Quốc, gần một nửa trong số họ đã hơn 80 tuổi nằm trong danh sách chờ đợi để có cơ hội đoàn tụ với gia đình.

Tuy nhiên, yêu cầu hủy các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc dĩ nhiên là một điều kiện không thể chấp nhận được đối với Seoul và Washington. Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl - Jae, phụ trách quan hệ liên Triều kêu gọi Bình Nhưỡng tôn trọng thỏa thuận giữa hai nước trong mọi hoàn cảnh.

Những chiếc B-52 đã phá hoại biết bao cuộc đoàn tụ gia đình

Đồng thời, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm qua đã tuyên bố, "chúng tôi sẽ tiến hành cuộc tập trận như thường lệ, bất kể các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán có thể được tiến hành hay không”.

Mới đây, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin quân sự khẳng định máy bay B-52 đã tham gia luyện tập trên bờ biển phía tây hôm 5-2. Viêc này đã làm cho Bình Nhưỡng vô cùng phẫn nộ.

Liệu những cụ ông này còn có lần đoàn tụ sau?

Chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết, đã hơn mười năm qua, sự hiện diện của máy bay ném bom chiến lược B-52 trong khu vực là nhằm tăng cường " an ninh và ổn định trong khu vực" .

Hôm 5-2, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, Jennifer Psaki , cũng đã xác nhận việc tiếp tục các cuộc tập trận là " bằng chứng rõ ràng về cam kết của Mỹ với đồng minh (Hàn Quốc)”.