Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đi qua miền Trung Trung Quốc

ANTD.VN - Đoàn tàu đặc biệt chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đi qua một nhà ga ở miền Trung Trung Quốc vào sáng 3-3-2019 trên hành trình trở về Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thân thiện vẫy chào Việt Nam, lên tàu trở về nước

Đoàn tàu này rời ga Đồng Đăng của Việt Nam vào ngày 2-3 sau khi ông Kim Jong-un tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày 27 và 28-2 tại Hà Nội và thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đoàn tàu bọc thép đi qua thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, vào khoảng 9h (giờ địa phương) ngày 3-3, theo các nguồn tin.

Đoàn tàu dường như di chuyển theo cùng tuyến đường khi Chủ tịch Kim Jong-un di chuyển hơn 60 giờ bằng tàu hỏa tới Hà Nội.

Hiện chưa rõ liệu ông Kim Jong-un có tới thăm Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên hành trình trở về nước hay không.

Nếu không tới Bắc Kinh, đoàn tàu dự kiến tới nhà ga Đan Đông của Trung Quốc sau đó vượt qua sông Áp Lục vào đêm 4-3 hoặc sáng sớm 5-3.