[ĐỒ HỌA] Rút "xe tăng bay" Su-25 về nước, thông điệp ngầm ông Putin gửi tới ông Assad tại Syria

ANTD.VN - Việc Nga rút hàng loạt khí tài tấn công mặt đất trong đó có máy bay cường kích Su-25 và trực thăng tấn công Ka-52 được cho là thông điệp ngầm của phía Nga gửi cho Syria trong bối cảnh đang có những rạn nứt xung quanh liên minh Nga-Syria-Iran tại chiến trường Trung Đông.

Moscow đã có thỏa thuận với Tel-Aviv về những vấn đề liên quan đến chiến trường Syria. Việc Israel liên tục tấn công Damascus được cho là nguyên nhân từ việc Tổng thống Assad cho phía Iran tăng cường sự hiện diện quân sự. Phía Nga lo lắng một khi Israel tăng cường tấn công Syria có thể phá vỡ kết cấu và tầm ảnh hưởng của các bên hiện tại ở Syria. Chính vì vậy phía Nga đã yêu cầu Syria không cho phép sự hiện diện quân sự của Iran, buộc nước này phải rút quân về nước, tuy nhiên yêu cầu này đã không được chấp nhận.

Việc Nga rút hàng loạt khí tài tấn công mặt đất được cho là thông điệp ngầm của phía Nga gửi cho Syria. Thiếu sự hỗ trợ từ không quân Nga, lực lượng tấn công của quân đội Syria sẽ rơi vào thế nguy hiểm hơn khi các phiến quân và phiến binh khủng bố luôn thực hiện các hành động liều chết để tấn công. Chỉ có sức mạnh từ không quân mới hy vọng chặn đứng chiến thuật này.

Việc rút máy bay Su-25 với biệt danh "xe tăng bay", đây là loại máy bay cường kích chuyên hỗ trợ các cuộc tấn công mặt đất cho thấy Nga đang ngày càng có những chính sách cứng rắn hơn với Syria. Nếu Damascus không đáp ứng các yêu cầu của phía Nga, Moscow cũng sẽ không còn hỗ trợ nhiều trong các cuộc tấn công của quân đội Syria. 

Cường kích Su-25

Cường kích Su-25

Ra đời vào năm 1978, Su-25 ban đầu được thiết kế để tham gia vào cuộc đụng độ giữa lực lượng mặt đất của NATO và khối Hiệp ước Warsaw, do đó nó có khả năng bay thấp và di chuyển chậm để quan sát chiến trường.

Tung hoành trên các chiến trường, chiếc "xe tăng bay" của Nga từng khiến tên lửa tầm xa khét tiếng của Mỹ phải "câm nín", tuy nhiên ở những mẫu đầu tiên nó có một điểm yếu là dễ bị tổn thương trước súng phòng không. Để giải quyết vấn đề này, phòng thiết kế Sukhoi đã thiết kế lại buồng lái bằng titan với những tấm thép bọc xung quanh, có khả năng bảo vệ phi hành đoàn và hệ thống điện tử bên trong trước sức tấn công của các loại súng máy phòng không.

Sự thay đổi này khiến Su-25 là máy bay cường kích có khả năng sống bền bỉ trên chiến trường. Thậm chí theo National Interest, nếu đem so sánh với "Thần sấm" A-10 Thunderbolt II nức tiếng của Mỹ, cỗ máy chiến đấu của Nga cũng sẽ không hề lép vế. Hiện Nga đang cho tham chiến loại Su-25M3, biến thể mạnh nhất và mới nhất của loại cường kích số 1 này.

Có thể nói với năng lực chiến đấu của mình, loại cường kích đáng sợ này của Triều Tiên có khả năng "nướng chín" mọi loại xe tăng hiện có trong biên chế của Hàn Quốc nếu xảy ra xung đột.