Đổ cây di sản 270 tuổi ở Singapore, gây chết người

ANTD.VN - Một phụ nữ 38 tuổi đến từ Ấn Độ đã tử vong và 4 người khác bị thương khi một cây Tembusu 270 tuổi, cao 40m, chu vi 6,5m - loại cây được xếp vào danh mục cây di sản ở Singapore - bất ngờ bị đổ tại Vườn Bách thảo Singapore cuối tuần qua. 

Nạn nhân trong vụ cây đổ được nhanh chóng đưa tới bệnh viện

Chồng của nạn nhân thiệt mạng là một người Pháp, 39 tuổi, cùng 2 con của họ cũng bị thương trong vụ tai nạn. Nạn nhân thứ tư là một phụ nữ Singapore 26 tuổi.

Trong một tuyên bố, Ban quản lý Công viên quốc gia Singapore (NParks) cho biết, cây này bị bật gốc lúc 16h25 ngày 11-2 tại rìa Thung lũng Palm trong Vườn Bách thảo.

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc. Ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ cho gia đình người đã mất và các nạn nhân bị thương” - ông Kenneth Er, Giám đốc điều hành NParks cho hay.

NParks cũng thông báo ngừng các chương trình tại Vườn Bách thảo Singapore vào ngày 12-2.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Singapore Tharman Shanmugaratnam đã gọi vụ việc là “một tai nạn khủng khiếp” và ông mong các nạn nhân bị thương sớm hồi phục.