Điều tra lại vụ 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ Nga có 5 con

ANTD.VN - Tối 13-5-2018, bà Natalia Dmitrieva (40 tuổi) được bạn gái Vera mời đi uống cà phê tại quán Ivushka. Họ đã chia tay nhau vào lúc nửa đêm. Do nhà riêng ở gần đó, bà Natalia cảm thấy an tâm khi đi một mình. Hơn nữa, ở Psebay - ngôi làng nhỏ thuộc vùng Krasnodar của Nga, mọi người hầu như đều biết nhau. Nhưng, bà Natalia đã không về được đến nhà trên con đường quen thuộc. 

Điều tra lại vụ 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ Nga có 5 con ảnh 1Bà Natalia đã bị giết hại dã man

Sát hại dã man người quen 

Đêm đó, một vài người dân ở Psebay đã nghe thấy nhiều âm thanh lạ. Người hàng xóm của gia đình bà Natalia còn khẳng định nghe thấy lời van xin phát ra từ giọng một phụ nữ và những lời đe dọa của đàn ông. Khi nghe thấy những tiếng đánh đấm, người hàng xóm này liền gọi điện báo cảnh sát. 

Sáng hôm sau, người dân trong làng Psebay nhận được thông tin về cái chết bi thảm của bà Natalia, người mẹ của 5 đứa con, trong đó có bé gái mới 2 tuổi. Tuy nhiên, ngày 15-5, cơ quan điều tra mới chính thức thông báo về vụ giết bà Natalia và việc bắt giữ Maxim B. (16 tuổi) - người dân của làng Psebay vì nghi ngờ liên quan đến vụ án. Savely Nikiforov (20 tuổi), bạn của Maxim từ thành phố Krasnodar thuộc vùng Krasnodar đến Psebay chơi cũng đã bị bắt.    

Theo lời khai của Maxim, tối 13-5, một nhóm thanh niên cùng mấy người dân của Psebay ngồi uống rượu ở quán cà phê Ivushka. Bà Natalia và người bạn gái khi đó cũng có mặt tại quán. Maxim biết bà Natalia vì từng học cùng lớp với con trai lớn của bà. Khi thấy 2 người phụ nữ chuẩn bị rời quán, Maxim và Savely xin đưa bà Natalia về nhà. Trước đó, chúng đã cùng bàn tính lên kế hoạch cưỡng hiếp người phụ nữ này.   

Do nhà riêng nằm cách quán Ivushka không xa, bà Natalia định đi về một mình. Nhưng vì Maxim là người quen, bà đồng ý. Trên đường đi, hắn lấy hòn đá đập vào đầu khiến bà ngã xuống đường rồi cùng Savely tấn công tình dục nạn nhân mặc dù bà cố chống lại. Maxim đã bóp cổ người phụ nữ đến chết. Sau đó, chúng giấu thi thể bà vào bụi cây và bỏ đi.

Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là một phần của sự thật. Theo người bạn của nạn nhân, bà bị sốc khi nhìn thấy thi thể bà Natalia. Ban đầu, không một ai trong gia đình này được biết về các vết thương trên người nạn nhân. Còn theo đội viên dân phòng, người đã cùng với cảnh sát khu vực có mặt tại hiện trường vụ án trong đêm 13-5, ông cũng thực sự bị sốc trước hành vi dã man của Maxim khi chứng kiến thi thể bà Natalia. Thi thể có rất nhiều vết thương, khuôn mặt bị rách nát… 

Điều tra lại vụ 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ Nga có 5 con ảnh 2Maxim, kẻ sát hại bà Natalia đã bị bắt

Thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý địa phương 

Do những chi tiết này đã không được nêu trong thông báo đầu tiên của cơ quan điều tra, nhiều người tỏ ý nghi ngờ đối với hành động của các nhân viên bảo vệ pháp luật. Gia đình nạn nhân cũng đến Viện Công tố yêu cầu trao cho gia đình bản sao các giấy tờ vụ án, nhưng bị từ chối. Sau đó, người dân trong làng đã tổ chức mít tinh lên án và yêu cầu xử nghiêm những kẻ gây án trước pháp luật. Họ nghi ngờ rằng, bố mẹ Maxim có thể dùng tiền và các mối quan hệ để con được xác nhận không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Gia đình Maxim được cho là rất giàu có khi bố là lãnh đạo cơ quan kiểm lâm của huyện và có nhiều quan hệ thân thiết với giới chức trong Chính phủ. 

Do sự căng thẳng xã hội phát sinh ở Psebay, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga (SKR) đã cử trợ lý cấp cao tới đây để ghi nhận ý kiến của người dân về các tội ác do Maxim và Savely gây ra. Viện Công tố tiến hành thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, cảnh sát. 

Để đảm bảo tính khách quan, vụ án giết người ở Psebay được chuyển cho Tổng cục Điều tra thuộc SKR. Maxim và Savely đã bị khởi tố về tội giết người đặc biệt hung hãn, có tổ chức, với mục đích che giấu tội phạm khác, cũng như tấn công tình dục. Tòa án đã ra quyết định bị tạm giam 2 tháng đối với Maxim và Savely.