Điện kremlin: Quyết định rời Syria của Mỹ và các thỏa thuận mới với Iran không phải do Nga

ANTD.VN -TASS ngày 23-12 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 23-12 nói rằng, quyết định rời khỏi Syria của Mỹ không liên quan gì đến các thỏa thuận gần đây với Iran và Hezbollah.

Điện kremlin: Quyết định rời Syria của Mỹ và các thỏa thuận mới với Iran không phải do Nga ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov

"Quyết định rời khỏi Syria của Mỹ là độc lập với Nga. Không có cuộc đàm phán nào giữa Moscow với Washington về vai trò của Iran và Hezbollah ở quốc gia Trung Đông này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nói với các phóng viên hôm 23-12.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không cho biết các thỏa thuận "mới" là gì với cả Hezbollah và Iran.

Iran và Hezbollah hiện vẫn đang hoạt động bên trong Syria, nhưng chủ yếu dọc theo biên giới Lebanon và ở khu vực phía đông đất nước.

Bình luận trên được ông Peskov đưa ra, sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng, Nga đứng sau quyết định rút quân ở Syria về nước của Tổng thống Trump và các thỏa thuận mới với Iran.

Trước đó không lâu, Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch rút 2.000 lính Mỹ ra khỏi miền bắc Syria, nơi nước này ủng hộ phiến quân người Kurd trong cuộc chiến chống khủng bố.