Giải Nobel Hòa bình 2017:

"Điềm lành" cho việc phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Hôm qua 6-10, Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình 2017 thuộc về Liên minh các tổ chức phi Chính phủ toàn cầu chống vũ khí hạt nhân - Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN). Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cũng đã lên tiếng ủng hộ tổ chức này và coi đây  là “điềm lành” đối với việc phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân toàn cầu.

"Điềm lành" cho việc phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân ảnh 1Bà Beatrice Fihn bất ngờ khi giải Nobel Hòa bình 2017 được trao cho ICAN

Theo đó, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho ICAN bởi những nỗ lực của tổ chức này “nhằm nâng cao nhận thức về những hậu quả thảm khốc của vũ khí hạt nhân đối với loài người, cũng như cố gắng tìm giải pháp để đạt được hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân”.

Đồng thời, Ủy ban Nobel Na Uy cũng kêu gọi các nước đang sở hữu chương trình phát triển hạt nhân nên có những động thái nghiêm túc trong vấn đề loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. 

Sau khi giải Nobel Hòa bình 2017 được công bố, người phát ngôn của Liên hợp quốc Alessandra Vellucci cho biết: “Tôi cho đây là điềm lành cho Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, đặc biệt là 122 quốc gia thành viên”.

Bên cạnh đó, bà Beatrice Fihn, Giám đốc điều hành của ICAN cũng đưa ra lời thông điệp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng các nước này đang sở hữu vũ khí hạt nhân là bất hợp pháp, và rằng các nước này đã đến lúc cần phải biết họ nên dừng phát triển, sở hữu hay đe dọa bằng vũ khí hạt nhân vì nó gây ra hậu quả khôn lường đối với nhân loại.