Dịch sốt vàng da: Paraguay ban bố tình trạng khẩn cấp  

(ANTĐ) - Tác nhân gây sốt vàng da chính là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Cũng chính căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 17 người Paraguay đầu năm ngoái 2007.

Dịch sốt vàng da: Paraguay ban bố tình trạng khẩn cấp  

(ANTĐ) - Tác nhân gây sốt vàng da chính là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Cũng chính căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của 17 người Paraguay đầu năm ngoái 2007.

Xếp hàng chờ tới lượt tiêm vaccine phòng sốt vàng da
Xếp hàng chờ tới lượt tiêm vaccine phòng sốt vàng da

Từ đầu năm 2008, Paraguay đã phát hiện 6 trường hợp mắc bệnh vàng da tại tỉnh San Pedro, cách Thủ đô Asuncion 200 km về phía Bắc, trong đó một người đã tử vong.

Lường trước mức độ nguy cấp khi dịch vàng da lan rộng, Chính phủ Paraguay quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 90 ngày kể từ ngày 15-2.

Ngay lập tức, Paraguay cũng nhận được cam kết hỗ trợ vaccine phòng bệnh sốt vàng da của các nước Brazil, Peru, Cuba và Tổ chức Y tế châu Mỹ.

6 ca dịch bệnh sốt vàng da được phát hiện trước đó tại vùng rừng núi. Chính phủ đang nỗ lực ngăn chặn căn bệnh này lây lan, trước hết ra thành thị. Theo các nhà dịch tễ, trong hơn một thế kỷ qua, đến giờ Paraguay mới có một ca tử vong đầu tiên vì sốt vàng da.

Hiện tại, các chuyên gia y tế Paraguay đang nghiên cứu nguyên nhân những người nhiễm bệnh và những người đã nhập viện với những triệu chứng của dịch bệnh này.

Phan Trung  

(Theo AFP, Vna, Reuters)