Dịch sốt lợn châu Phi xuất hiện ở trang trại Nga

(ANTĐ) - Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc FAO vừa thông báo, bệnh sốt lợn châu Phi nguy hiểm đã xuất hiện trong các trang trại ở Nga và có khả năng lan khắp châu Âu và châu á.

Dịch sốt lợn châu Phi xuất hiện ở trang trại Nga

(ANTĐ) - Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc FAO vừa thông báo, bệnh sốt lợn châu Phi nguy hiểm đã xuất hiện trong các trang trại ở Nga và có khả năng lan khắp châu Âu và châu á.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 22-10, FAO nhận định: “Nguy hiểm ở chỗ dịch sốt lợn châu Phi (ASF) có khả năng lây lan khắp các nước EU, Đông Âu, các quốc gia ven Biển Đen và những khu vực khác và tình trạng nghiêm trọng nhất còn có thể truyền tới Trung á và Trung Quốc, nước có số lượng lợn nuôi nhiều nhất thế giới”. Hôm qua, trên trang web của mình, trung tâm kiểm tra, khống chế bệnh dịch thực động vật của Nga Rosselkhoznadzor thừa nhận bệnh dịch này đã xuất hiện trên đàn lợn nhà ở nông thôn phía tây bắc nước này.

Được biết, bệnh sốt lợn châu Phi (Africa swine fever) là căn bệnh rất nguy hiểm, gây tử vong cao có khi tới 100% trên lợn bệnh, hiện vẫn chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị. Theo các chuyên gia của FAO, virus ASF vẫn chưa có dấu hiệu lây sang người.

Bảo Trâm

(Theo Reuters)