Dì rối loạn tâm thần, cắt đứt "của quý" của cháu trai

ANTĐ -Một phụ nữ ở Ấn Độ đã dùng dao cắt đứt “của quý” của đứa cháu trai mới 2,5 tuổi, sau đó đấm vào mặt cậu bé trong lúc cậu đang gào khóc vì đau đớn.

Vụ việc xảy ra tại làng Nagladeen thuộc khu Tajganj, Agra (Ấn Độ) sáng hôm 16-5-2016. Người phụ nữ này được xác định là Pooja Khushwaha, là dì của nạn nhân tên Kartik. Pooja được cho là bị rối loạn tâm thần kể từ khi con gái qua đời vài tháng trước.

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng. Pooja ở nhà một mình với cháu trai Kartik trong lúc chồng và anh rể đi làm. Pooja không hề bị khiêu khích hoặc kích động nhưng bất ngờ dùng dao cắt đứt “của quý” của Kartik.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện tư nhưng tình trạng rất nguy kịch do bị mất quá nhiều máu. Pooja ngay sau đó bị cảnh sát bắt giam và sẽ phải đối mặt với tội mưu sát.