Đề xuất gây sốc của tỷ phú Donald Trump bị chỉ trích dữ dội

ANTĐ - Ngày 8-12, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Jonhson đã bác bỏ đề xuất của ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016, tỷ phú Donald Trump khi yêu cầu chính quyền Mỹ cấm cửa mọi người Hồi giáo tới nước này.

Phát biểu trên kênh truyền hình MSBNC, Bộ trưởng Johnson cho biết: “Nếu làm như vậy thì thật là vô trách nhiệm và điều đó cũng sẽ đi ngược lại hoàn toàn với những nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng tôi phản đối đề xuất của ông Donald Trump”. Cũng theo ông Johnson, đề xuất của ông Trump không chỉ là vô trách nhiệm mà còn có thể vi phạm luật pháp, vi hiến và thậm chí vi phạm luật pháp quốc tế.

“Tôi muốn mọi người trong cộng đồng Hồi giáo trên khắp nước Mỹ hiểu rằng, tôi và Tổng thống Mỹ, cũng như thành viên chính phủ của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa không bao giờ thực hiện những đề xuất của ông Donald Trump”, Bộ trưởng Johnson nhấn mạnh thêm. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng lên tiếng chỉ trích lời phát biểu của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là thiếu tính xây dựng. 

Trong diễn biến liên quan, hôm qua 9-12, hơn 100.000 người Anh đã ký vào kiến nghị trực tuyến yêu cầu cấm ông Donald Trump nhập cảnh vào Vương quốc Anh sau tuyên bố của tỷ phú Mỹ. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, ý kiến của ông Trump là “sai lầm, vô ích và chỉ mang tính chia rẽ cộng đồng”.