Đao phủ mới của IS lộ diện trong video hành quyết điệp viên Nga

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung một đoạn video lên mạng, khẳng định chúng đã chặt đầu một người thừa nhận là điệp viên cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ngoài ra, tên đao phủ hành quyết trong lần này cũng là một phần tử hoàn toàn mới, có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Nga lưu loát. 

Đoạn video này được quay ở trong nhà và ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ màu da cam. Người này được xác định là Magomed Khasiev, 23 tuổi, đến từ vùng Gronzy, Cộng hoà Chechnya, thuộc Nga.

Điệp viên Nga lúc sắp bị phần tử IS hành quyết 

Người này đã khai ra mối quan hệ với FSB và kể lại quá trình đi đến Syria: “Sau khi nhận được hộ chiếu, tôi rời sân bay Krasnodar để đến Istanbul. Sau đó, tại đây, tôi gặp một kẻ chuyên tuyển mộ binh sĩ từ Thổ Nhĩ Kì cho IS. Sau một vài ngày, tôi đã đến được lãnh thổ do IS kiểm soát. Nhiệm vụ của tôi là thu thập thông tin về các công dân Nga đang chiến đấu cho IS”.

Vào những phút cuối cùng, đoạn video chuyển đến một cảnh quay ở ngoài trời và một phần tử IS đe doạ sẽ tấn công khủng bố nước Nga, trước khi tên này đã hành hình điệp viên nói trên bằng dao.

Ngoài ra, điều đáng chú ý ở đoạn video này là kẻ hành quyết con tin không hề che mặt như đao phủ khét tiếng John thánh chiến bị Mỹ tiêu diệt hồi tháng 11. Quốc tịch của tên này chưa được xác định tuy nhiên, hắn là người da trắng và có thể nói tiếng Anh và tiếng Nga rất tốt.  

Theo nhóm giám sát SITE, đoạn video được quay ở Raqqa, một tỉnh tập trung rất nhiều lực lượng của IS ở Syria.

Đây là lần đầu tiên IS khẳng định, chúng đã bắt được con tin người Nga mặc dù hiện Moscow chưa xác nhận thông tin này.

Nga đã bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria từ hôm 30-9 bằng việc điều các chiến đấu cơ và máy bay ném bom tấn công vào nhiều vị trí của IS. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng, hoạt động của họ đã khiến doanh thu của IS trong lĩnh vực dầu mỏ giảm từ 3 triệu USD xuống còn 1,5 triệu USD/ngày.