"Đao phủ" IS chặt đầu hơn 100 người bị bắt ở Syria

ANTD.VN - Một phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị nghi chặt đầu hơn 100 người ở Raqa và có liên hệ với các cuộc tấn công ở Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ) đã bị bắt ở Syria, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo cho biết hôm 31-8.

Anouar Haddouchi bị bắt ở phía đông khu vực Deir Ezzor, Syria

Anouar Haddouchi, công dân Bỉ, bị bắt ở phía đông khu vực Deir Ezzor, cách biên giới với Iraq khoảng 100 km, người phát ngôn của SDF, Mustefa Bali thông báo trên Twitter.

Phát ngôn viên Bali cũng xác nhận thông tin trên truyền thông Bỉ về vụ bắt giữ mà họ nói đã diễn ra vào tháng ba vừa qua. Hiện Haddouchi đang bị SDF giam giữ.

Theo truyền thông Bỉ, Haddouchi có thể đã chặt đầu hơn 100 người tại một khu chợ ở Raqa, nơi từng là thành trì của IS ở Syria.

Truyền thông Bỉ cũng cho biết Văn phòng công tố Bỉ đã tiến hành cuộc điều tra trong thời gian dài về sự liên quan của Haddouchi đến vụ đánh bom tự sát ngày 22-3-2016 tại Brussels làm 32 người chết. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trên.