Đảo Jeju - Hàn Quốc bị người Trung Quốc khuấy đảo

ANTĐ - 2 năm gần đây, người Trung Quốc ùn ùn đến Hàn Quốc du lịch và tăng hoạt động đầu tư, trong đó đảo Jeju được họ “ưu ái” nhất. Hiện tượng này góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của hòn đảo du lịch có diện tích lớn nhất Hàn Quốc, nhưng đồng thời cũng đem lại áp lực không nhỏ cho cư dân bản địa.

Đảo Jeju - Hàn Quốc bị người Trung Quốc khuấy đảo ảnh 1Hàng triệu du khách Trung Quốc tới thăm đem lại lợi nhuận cho đảo Jeju nhưng cũng tạo áp lực không nhỏ

Đua nhau đầu tư, thăm thú

Theo tờ Nhật báo phố Wall của Mỹ, trong năm 2014, lượng du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc là 6,1 triệu người, trong đó một nửa đến thăm đảo Jeju. Một thương nhân họ Ngô ở Hàng Châu cho biết, hòn đảo này hấp dẫn người Trung Quốc là do nơi đây có chính sách miễn thị thực và giá cả du lịch theo đoàn rất rẻ. Vả lại, về vị trí địa lý, đảo Jeju rất gần Trung Quốc, cách Bắc Kinh chỉ 2,5 tiếng bay, từ Thượng Hải bay thì chỉ mất 1 tiếng. Ngoài ra, văn hóa xứ Hàn cũng được nhiều người Hoa đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt, đồng nhân dân tệ đang tăng giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc du ngoạn của người dân Trung Quốc.

Ngoài ưu đãi về khí hậu ôn hòa, đảo Jeju còn có chính sách kinh tế rộng mở, thu hút ngày càng nhiều người Trung Quốc đầu tư bất động sản. Tháng 2-2010, chính phủ Hàn Quốc quy định bất kỳ ai đầu tư bất động sản trị giá ít nhất 500 triệu won (450.000 USD) và duy trì trong vòng 5 năm tại đảo Jeju là sẽ có được “thẻ xanh” -giấy phép thường trú tại Hàn Quốc, được hưởng đãi ngộ như công dân nước này trong các vấn đề y tế, giáo dục, hỗ trợ tìm việc. 

Số liệu thống kê của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy, năm 2011, tổng diện tích mà nhà đầu tư người Hoa mua ở đảo Jeju là 1,42 triệu m2, cho đến cuối năm 2014, con số này tăng lên thành 8,34 triệu m2. Theo Giáo sư Kim Tae-il thuộc trường Đại học Quốc gia Jeju, tỷ lệ tăng trưởng đầu tư “nóng” này tương đương với mức đầu tư bất động sản của Nhật Bản vào Hawaii (Mỹ) những năm 1970. Cho đến nay, trong tổng số người ngoại quốc xin được “thẻ xanh” tại đảo Jeju có tới 98% là người Trung Quốc.

Gây áp lực cho dân cư bản địa

Việc gia tăng số lượng du khách và nhà đầu tư Trung Quốc dù đem lại luồng sinh khí mới cho kinh tế trên đảo Jeju nhưng cũng gây ra hiệu ứng tiêu cực đối với xã hội. Nhiều thông tin phản ánh, một số du khách Trung Quốc trên đảo Jeju không tôn trọng luật giao thông, vi phạm quy định về cấm hút thuốc lá và vứt bừa các đầu mẩu thuốc lá. Ông Kim Jung-do, chủ tịch Hội liên hiệp hoạt động vì môi trường Hàn Quốc (KFEM) cho biết, nhà đầu tư Trung Quốc tại đảo Jeju trong quá trình xây dựng câu lạc bộ, khách sạn, công viên đã đốn hạ hàng chục nghìn cây xanh. Người dân địa phương cũng thấy khó chịu khi những công trình này gây ùn tắc giao thông và có địa điểm gần trường học và khu dân cư. Và hiển nhiên, hoạt động đầu tư bất động sản của người Hoa đẩy giá đất ở vùng đảo này lên cao, gia tăng áp lực cho người dân địa phương.

Dòng người Trung Quốc ồ ạt kéo tới hòn đảo xinh đẹp  này cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh cho cư dân bản địa. Từng có một khách sạn của người Hàn Quốc treo băng rôn kêu gọi ngăn chặn việc người Hoa mua lại khách sạn của người Hàn. Theo hãng Yonhap, một cuộc khảo sát năm 2014 trên 1.000 người dân đảo Jeju cho thấy, 32% cư dân có thái độ tích cực với du khách Trung Quốc, còn 68% bày tỏ thái độ tiêu cực. 

Năm ngoái, người Trung Quốc thuộc nhóm du lịch ra nước ngoài đông nhất thế giới với hơn 100 triệu lượt người xuất cảnh. Công ty điều tra khảo sát CLSA dự đoán con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Không chỉ riêng người dân trên đảo Jeju nửa mừng nửa lo trước làn sóng người Trung Quốc tràn sang du lịch và đầu tư, hồi tháng 1 vừa qua, khoảng 1.000 người Malaysia đã biểu tình phản đối dự án căn hộ cao cấp Datum Jelatek ở vùng Taman Keramat, bang Selangor vì lo ngại đây sẽ biến thành “quận của người Trung Quốc” và khu vực sinh sống của cư dân bản địa sẽ bị thu hẹp. Người dân cho rằng chỉ có người Trung Quốc mới đủ khả năng mua các căn hộ tại chung cư cao cấp đang xây này.

Trong khi đó, ngay tại đặc khu hành chính Hồng Kông - Trung Quốc, nhiều cư dân than thở rằng du khách Đại lục đổ xô về đây khiến thành phố vốn chật chội lại càng trở nên ngột ngạt và hệ thống giao thông công cộng liên tục tắc nghẽn. Nhiều cửa hiệu Hồng Kông chuyển hướng sang phục vụ nhu cầu của du khách Trung Quốc chi tiêu phóng khoáng, khiến giá cả tiêu dùng ngày càng đắt đỏ. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin số lượng du khách Đại lục đến Hồng Kông đã giảm xuống thấp kỷ lục trong 20 năm qua nhưng chính quyền Hồng Kông hôm 24-2 vẫn tuyên bố đang xem xét hạn chế số lượng du khách Trung Quốc đến đặc khu. Tuy nhiên, theo đặc khu trưởng ông Lương Chấn Anh thì đây là một nhiệm vụ khó khăn.