Đánh thức trở lại những giá trị và sức mạnh    

(ANTĐ) - Tổng thống Liên bang Nga V.Putin, người luôn nắm quyền phát kiến trên chính trường Nga từ đầu thế kỷ tới giờ, như thổi một luồng sức sống cho Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) khi ông cùng các nguyên thủ SNG tới Dushanbe (Tajikistan) họp thượng đỉnh.   

Đánh thức trở lại những giá trị và sức mạnh    

(ANTĐ) - Tổng thống Liên bang Nga V.Putin, người luôn nắm quyền phát kiến trên chính trường Nga từ đầu thế kỷ tới giờ, như thổi một luồng sức sống cho Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) khi ông cùng các nguyên thủ SNG tới Dushanbe (Tajikistan) họp thượng đỉnh.   

Lâu lâu người ta mới thấy các nhà lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô trước đây gồm Ajerbaijan, Armenia, Belarus, Gruzia, Kazhakstan, Kyrgyrstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Turmenistan và Uzbekistan ngồi lại với nhau. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài trong 3 ngày nhằm thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong khu vực.

Các nguyên thủ Cộng đồng SNG thong dong dạo bước trong vườn hoa
Các nguyên thủ Cộng đồng SNG thong dong dạo bước trong vườn hoa 

Trừ Ucraine đang có những diễn biến chính trị trong nước căng thẳng và do Tổng thống Victor Yushenko bận giải quyết công việc trong nước sau cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, nên Ucraine chỉ cử Bộ trưởng Ngoại giao tham dự hội nghị, còn lại các nhà lãnh đạo SNG dự họp đều có cảm giác thoải mái. Họ thảo luận khoảng hai chục vấn đề về hợp tác giữa các nước SNG, trong đó quan trọng nhất là văn kiện “Đường hướng phát triển của SNG và các biện pháp chủ yếu để thực hiện nó” trong đó hướng cải cách nhất quán SNG giữ vị trí trọng điểm. Dự kiến hội nghị cũng sẽ thông qua “Tuyên bố về chính sách phối hợp SNG trong lĩnh vực di cư - cư trú”.

Trợ lý Tổng thống Nga Putin, ông Sergey Prikhodko cho biết: “Mục tiêu của văn kiện này là cải tổ tuần tự SNG nhắm hướng tới một tương lai dài hạn và tạo sự đồng thuận để SNG không chỉ tồn tại và hoạt động, mà còn giữ một vị trí xứng đáng”. Ông Prikhodko cho biết vấn đề bảo đảm an ninh và trật tự pháp luật trong SNG cũng chiếm vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự.

Một loạt các thỏa thuận được SNG tính đến như: Hiệp định SNG về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; Thỏa thuận về hợp tác giữa các nước SNG nhằm đấu tranh chống ăn cắp các tài sản văn hóa; Chương trình giữa các nước SNG về các biện pháp chung chống tội phạm cho các năm 2008-2010; Chương trình hợp tác giữa các nước SNG về đấu tranh chống buôn lậu ma túy; Chương trình hợp tác chống khủng bố và các hình thức bạo lực cực đoan năm 2008-2010...v.v...

Tổng thống Putin dường như đã rất thành công trong việc dựng lại sức sống và đặt kỳ vọng tạo hình ảnh một Cộng đồng SNG mạnh lên trong thế giới toàn cầu hóa với đầy rẫy những biến động khó lường. Chưa tính tới việc đối trọng NATO, nhưng chính Putin làm người Nga tự hào, họ là một dân tộc lớn.

Sức mạnh Nga cùng lúc còn được nhắc tới khi tân Thủ tướng Nga Viktor Zubkov vừa công bố quyết định phân công trách nhiệm của các Phó Thủ tướng. Trong đó, nội các Nga nhấn mạnh vai trò của Phó Thủ tướng thứ nhất Sergei Ivanov phụ trách các vấn đề soạn thảo và thực hiện chính sách Nhà nước trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, giao thông vận tải, liên lạc; thực hiện chính sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học, các hoạt động sáng chế, phát minh, thực hiện các chương trình vũ khí liên bang, các đơn đặt hàng vũ khí, các chương trình phát triển quốc phòng, hạt nhân, công nghiệp tên lửa - vũ trụ và năng lượng hạt nhân.

Nước Nga đang khẳng định lại những giá trị và sức mạnh, cũng như tiềm năng lớn mà lâu nay chưa được đánh thức trở lại.

Đỗ Tài Tuyên