Trung Quốc hướng tới World Cup 2010:
Đánh mạnh cá độ qua internet
(ANTĐ) - Dù bị chính quyền nhiều nước trên thế giới cấm tuyệt đối với khung hình phạt không ngừng tăng cao, song 4 năm một lần, hoạt động cá độ bóng đá qua mạng lại trỗi dậy theo mỗi kỳ World Cup. Không nằm ngoài vòng quay đó, các đường dây cá độ quốc tế phi pháp ở Trung Quốc cũng đang trở nên hết sức nhộn nhịp, nhưng với độ tinh vi ngày càng cao nên cũng gây không ít khó khăn cho nhà chức trách.
Một trang web cá độ bóng đá qua mạng ở Trung Quốc |
Cá độ vào “mùa”
Giữa tháng 5-2010, Cảnh sát thành phố Hạ Môn, Trung Quốc phá được một đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt 19 nghi phạm, trong đó tạm giữ hình sự 16 tên. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng trong đường dây này thuê một trang web cá độ bóng đá ở nước ngoài để đăng ký tài khoản cho “tổng đại lý” và “đại lý”, sau đó phát triển thành một mạng lưới theo hình kim tự tháp ở Hạ Môn. Số tiền liên quan đến đường dây này lên tới vài triệu NDT. Trước đó vài ngày, hàng loạt đường dây cá độ tương tự cũng bị phát hiện và phá dỡ ở Thâm Quyến, Quảng Tây, Quý Châu với hàng chục đối tượng liên quan.
“Hoạt động cá độ bóng đá ở Trung Quốc diễn ra quanh năm, song trước mỗi mùa giải lớn như giải Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Italia, đặc biệt là World Cup thì trở nên sôi động hơn hết”, luật sư Doãn Trường Tùng, Văn phòng Luật Cao Kỳ, Giang Tô cho biết. “Đỉnh điểm của “mùa” này phải nhắc tới vụ Vương Chấn Ba cùng đồng bọn tổ chức cá độ qua mạng, vụ cá độ bóng đá được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay ở Trung Quốc”. Ngày 16-4-2010, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn Đông đưa vụ án ra xét xử, với tội danh tổ chức đánh bạc, Vương Chấn Ba bị phạt 5 năm tù giam và phạt tiền 3,6 triệu NDT. Cũng tại phiên tòa này, 6 đồng phạm của Vương Chấn Ba cũng nhận các mức phạt tù khác nhau.
“Trong 6 tháng số tiền cá độ lên tới hơn 1,1 tỷ NDT, hơn 70 đại lý nhiều cấp khác nhau, trên 3.000 con bạc tham gia, tuy nhiên chỉ có 7 người bị bắt và xét xử”, ông Trần Chấn Cương, một chuyên gia tội phạm học đánh giá, vụ án này mới chỉ là một phần nổi rất nhỏ của “tảng băng trôi” cá độ bóng đá qua internet, “Con số thực đương nhiên vượt qua rất nhiều lần 1,1 tỷ NDT”.
Ngành kinh doanh hái ra tiền
Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2002 ở Nhật Bản đánh dấu thời điểm ngành “công nghiệp” cá độ bóng đá qua mạng bắt đầu vươn các chân rết ra toàn thế giới, do thời điểm này mạng internet đã phổ cập rộng rãi hơn.
Ở châu Á, ngành “công nghiệp” bất hợp pháp này được bao thầu bởi các công ty và tập đoàn cá độ lớn của Á-Âu, như William Hill của Anh, hay Ladbrokes, công ty đánh bạc lớn nhất thế giới. Nắm bắt được tâm lý thích đánh bạc của người Á châu, các công ty này hoạt động rất tích cực và thu được những món lợi khổng lồ. Cho đến World Cup 2006 ở Đức, có khoảng 3 triệu người Thái cá độ qua mạng, còn Việt Nam cũng trở thành một khu vực trọng điểm của trò đỏ đen này. Riêng ở Trung Quốc, cá độ phi pháp không chỉ len lỏi vào các tầng lớp nhân dân mà còn gây ra nhiều vụ bê bối lớn trong lĩnh vực thể thao.
“Ngành công nghiệp” cá độ có đất phát triển không chỉ vì nhu cầu của bản thân con bạc, mà còn vì lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại cho những kẻ “cầm cái”. Trong đợt World Cup 2006, Cảnh sát Thượng Hải bắt được một tập đoàn cá độ, theo tính toán sơ bộ, số tiền đánh bạc trong vòng 1 tháng lên tới hơn 1 tỷ NDT. Cảnh sát Hồ Nam khi phá một đường dây cá độ cũng cho biết số tiền liên quan đạt trên 600 triệu NDT. Một kết quả điều tra cho thấy, hàng năm, số tiền đánh bạc qua mạng của Trung Quốc “chảy” ra nước ngoài tương đương 15 lần thu nhập từ xổ số nhà nước, vượt quá 600 tỷ NDT.
Khó khăn trong kiểm soát
Một trong những nguyên nhân khiến nhà chức trách Trung Quốc khó phát hiện và xử lý các đường dây cá độ là vì hình thức tổ chức kiểu “Kim tự tháp” của chúng. Thông thường, các công ty cá độ xuyên quốc gia sẽ thành lập hệ thống “master” hay “mạng tổng” ở các nước, khu vực khác nhau. “Mạng tổng” là người nắm giữ tên và mật khẩu của trang web cá độ với số tiền chung độ lớn. Các “mạng tổng” này sẽ lập ra các công ty để chia thành các “mạng con” với số tiền trong tài khoản ít hơn. Số “mạng con” này sẽ tiếp tục chia nhánh cấp dưới cho những người chơi có nhu cầu ôm thầu, vì vậy khả năng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng rất cao, nếu bị phát hiện, thường “mạng tổng” ít khi lọt lưới.
Đáng sợ hơn là, phương thức cá độ qua mạng biến đổi từng ngày từng tháng, chỉ cần anh muốn cá độ, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm thấy vô số trang web trên internet, hơn nữa phương thức tham gia ngày càng đơn giản, dịch vụ cũng ngày càng phong phú và kịp thời. Nếu như vài năm trước, con bạc còn cần tài khoản ngân hàng nước ngoài với số tiền nhất định mới có thể tham gia cá độ, thì hiện tại chỉ cần những tài khoản nhỏ ở ngân hàng trong nước, thậm chí còn có thể “nhà nghèo đánh kiểu nhà nghèo”.
Ông Lý Thụ Thâm, luật sư thuộc Văn phòng Luật Nhân Hòa, Sơn Đông cho biết, đối với những vụ đánh bạc truyền thống, mức tiền lên tới 100-200.000NDT đã là lớn, ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng tổ chức, các đối tượng tham gia cũng đều bị tạm giữ hành chính và phạt tiền. Tuy nhiên, trong các vụ cá độ qua mạng, do các đối tượng hoàn thành việc đánh bạc bằng những thao tác qua máy tính, chứng cứ thu thập được chỉ là địa chỉ IP, việc điều tra, xác định danh tính sẽ vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, để chống cá độ trong mùa World Cup này, Cảnh sát Trung Quốc bên cạnh việc tăng cường truy xét những tụ điểm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát các nước xung quanh để trao đổi thông tin về các đường dây cá độ quốc tế. Song song với việc tích cực tấn công, nhà chức trách Trung Quốc cũng bắt đầu mở rộng các trung tâm xổ số thể thao nhà nước bằng cách đa dạng hóa hình thức tham gia, từ đó dần dần đưa việc cá độ vào hợp pháp.
Bảo Trâm (Tổng hợp)
Các kế hoạch chống cá độ trái phép trước thềm World Cup đã được Bộ Công an Trung Quốc tiến hành từ đầu tháng 4-2010, trong đó tập trung đánh mạnh vào hoạt động phạm tội có tổ chức, kiên quyết tấn công những đối tượng tổ chức, chứa chấp, môi giới, cung cấp điều kiện cho hành vi cá độ qua mạng. Tính đến ngày 1-6, Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ và xử lý 11 đối tượng liên quan, đồng thời kiểm tra và xử phạt 33 cơ sở vui chơi giải trí có hành vi chứa chấp. Theo quy định của luật pháp nước này, hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng sẽ bị phạt tù giam 3-10 năm tùy tình tiết. |