Đánh bom xe đẫm máu tại Farah, Afghanistan

ANTD.VN -Hãng Reuters ngày 31-7 đưa tin, 11 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi một chiếc xe buýt ở miền tây Afghanistan phát nổ bên lề đường.

Phương thức đánh bom xe thường được các nhóm cực đoan tại Afghanistan áp dụng vì gây thương vong lớn

Ông Mohibullah Mohib, một phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Farah cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng, trên đường cao tốc giữa thành phố Herat và tỉnh Helmand ở phía tây nam Afghanistan.

Theo cảnh sát, ít nhất 7 người thiệt mạng và 27 người bị thương nhưng một nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp Herat cho biết,con số này lần lượt là 11 và 31.

Các nhóm cực đoan tại Afghanistan tăng cường đánh bom trên đường bằng cách gài bom trên xe hoặc sử dụng các thiết bị nổ khác là nguyên nhân chính gây thương vong ngày càng tăng cho dân thường ở Afghanistan.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 thường dân Afghanistan thiệt mạng hoặc bị thương từ những vụ nổ bom bên lề đường hoặc những thiết bị nổ tự chế tính từ đầu năm đến nay.