Đánh bom phái bộ ngoại giao UAE ở Somalia, 14 người chết

ANTĐ - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ven đường nhằm vào các nhà ngoại giao của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất UAE ở Thủ đô Mogadishu, Somalia.
Đánh bom phái bộ ngoại giao UAE ở Somalia, 14 người chết ảnh 1

Quân đội chính phủ Somalia có mặt tại hiện trường vụ đánh bom

Theo sĩ quan cảnh sát Ismail Mohamed, vụ đánh bom xảy ra hôm 24-6, khiến 8 dân thường và 6 binh sĩ thiệt mạng, không nhà ngoại giao nào của UAE bị thương vong. “Kẻ đánh bom tự sát cho nổ tung chiếc xe của hắn khi một đoàn xe của các quan chức ngoại giao UAE đi qua khu vực gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ” - cảnh sát Mohamed cho biết. 

Nhóm phiến quân Somalia Al-Shabaab, những kẻ tuyên bố gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở chính quyền trong tháng lễ Ramadan, đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Trong khi đó, Chính phủ Somalia chỉ trích gay gắt vụ việc này. “Chúng tôi lên án các cuộc tấn công khủng bố. Mong cho người thiệt mạng linh hồn được yên nghỉ và cầu chúc nạn nhân bị thương chóng bình phục” - Bộ trưởng Bộ Thông tin Somalia Mohamed Abdi Hayer cho biết.