Đánh bom kép ở thủ đô Baghdad làm gần 100 người thương vong

ANTD.VN -Ngày 15/1 tại trung tâm thủ đô Baghdad xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp làm ít nhất 26 người chết và 65 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có một kẻ đánh bom liều chết.

Vụ tấn công xảy ra khi một kẻ đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người tại một khu vực đông người ở gần quảng trường al-Tayaran - nơi các công nhân xây dựng đang tập trung. Ngay sau đó, một quả bom khác được cài ven đường đã được kích nổ tại hiện trường vụ nổ trên. 

Lực lượng an ninh Iraq có mặt sau vụ đánh bom tự sát

Số lượng thương vong có khả năng tăng cao. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận gây ra các vụ tấn công trên.

Hiện trường vụ đánh bom thứ hai

Các cuộc tấn công đã giảm đáng kể ở Baghdad và các khu vực khác kể từ khi lực lượng an ninh và quân đội Iraq giải phóng gần như toàn bộ lãnh thổ do IS chiếm đóng

Tháng 12 vừa qua, chính phủ Iraq tuyên bố chấm dứt cuộc chiến chống IS và đẩy đuổi các tay súng IS ra khỏi khu vực Baghdad và các khu vực đô thị. Tuy nhiên, các phần tử cực đoan vẫn hoạt động tại phía bắc Baghdad.