Đảng nào chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ở Thái Lan?

ANTD.VN - Hàng chục triệu cử tri Thái Lan ngày 24-3 đã đi bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo mới của nước này trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014.

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan Sudarat Keyuraphan đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Bangkok

Các điểm bầu cử trên cả nước mở cửa lúc 8h và đóng cửa vào lúc 17h cùng ngày, dài hơn 2 tiếng so với các cuộc bầu cử trước đó. Khoảng 52 triệu cử tri đăng ký đi bầu cử, trong đó khoảng 7 triệu cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo Hiến pháp mới, trong đó quân đội vẫn có ảnh hưởng cao đối với bất kỳ chính phủ nào lên nắm quyền sau bầu cử.

Theo Hiến pháp mới, Quốc hội Thái Lan gồm Hạ viện có 500 ghế và Thượng viện có 250 ghế. Cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 hạ nghị sỹ, trong đó 350 nghị sỹ ứng cử theo danh sách cá nhân và 150 nghị sỹ theo danh sách đảng. Toàn bộ Thượng viện gồm 250 ghế sẽ do chính quyền đương nhiệm chỉ định.

Trong khi đó, Thủ tướng mới sẽ do Quốc hội bầu chọn. Tham gia chạy đua vào ghế Thủ tướng lần này có Đại tướng Prayut Chan-ocha, người lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự 5 năm trước.

Kết quả thăm dò trước bầu cử cho thấy, đảng Pheu Thai vẫn đang dẫn đầu, đứng thứ hai là đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit Prayuth, kế tiếp là đảng Palang Pracharat ủng hộ ông Prayuth.