Đăng Facebook kiểu "khủng bố", nam thiếu niên bị bắt

ANTĐ - Cảnh sát Australia vừa bắt giữ một nam thiếu niên 17 tuổi với cáo buộc khủng bố, sau khi họ theo dõi các hoạt động và những nội dung đăng trên mạng xã hội Facebook của cậu này.

Mạng xã hội Facebook giúp "lật tẩy" những kẻ cực đoan có âm mưu khủng bố

Được biết, nam thiếu niên trên đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà ở phía tây nam Sydney vào đêm hôm 14-6. Sau đó, các nhân viên thực thi pháp luật buộc tội thiếu niên này chuẩn bị lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố.

Tên của nghi phạm không được nhà chức trách Australia công bố.

Ngoài ra, nam thiếu niên trên còn bị cáo buộc sử dụng mạng viễn thông với ý định thực hiện một hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Sự việc trên thu hút sự chú ý bởi ngay hôm 13-6, một gã đàn ông đã đâm vị chỉ huy cảnh sát ở Paris (Pháp) đến chết ở ngay bên ngoài căn nhà của nạn nhân. Sau đó, tên này bắt vợ và con viên cảnh sát làm con tin, và rồi giết cả người vợ, trong khi em bé được giải cứu.

Kẻ giết người này được xác định là Larossi Abballa, và đã bị lực lượng cảnh sát chống bạo động của Pháp bắn chết.

Theo giới truyền thông, tên Abballa đã dùng Facebook Live để truyền bá các lời đe dọa khủng bố. Do vậy, ở vụ việc kể trên, lực lượng an ninh Australia đã ra tay sớm để tránh hậu họa.