Đạn từ Myanmar phát nổ trên lãnh thổ Trung Quốc

ANTD.VN - Đạn được bắn ra trong quá trình giao tranh giữa quân đội chính phủ Myanmar và phiến quân đã phát nổ trên lãnh thổ Trung Quốc, khiến một người bị thương.

Xe cấp cứu ở Trung Quốc

Báo South China Morning Post dẫn nguồn tin trong phiến quân ở Myanmar cho hay, đạn đã rơi xuống gần một khách sạn ở Nanshan thuộc huyện Chzhenkan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào chiều 8-3.

Theo nguồn tin trên, một công dân Trung Quốc bị thương, nhưng tình trạng hiện tại của người này hiện vẫn chưa rõ.

Một nhân viên của khách sạn Anran xác nhận rằng đạn nổ gần khách sạn, nhưng tòa nhà không bị hư hại, không có dấu hiệu sơ tán.

Cuộc xung đột đang diễn ra giữa lực lượng quân đội chính phủ và các phiến quân ở  vùng Kokang, đông bắc Myanmar, đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Trước đó có thông tin cho rằng hàng chục nghìn người đã chạy từ Myanmar sang Trung Quốc vì tình hình biên giới giữa hai nước ngày càng tồi tệ.