Damacus lên án gay gắt Mỹ vì không kích chết 3 binh lính Syria

ANTĐ - Damacus đã chỉ trích gay gắt Mỹ do máy bay của nước này vừa phóng các tên lửa giết chết 3 binh lính Syria ở một căn cứ quân đội tại tỉnh Deir ez Zor vào hôm 7-12. 

Ngoài 3 người thiệt mạng, 13 binh lính khác cũng bị thương và nhiều phương tiện quân sự bị hư hại sau khi 9 quả tên lửa từ một máy bay của Mỹ bắn trúng trại lính Saeqa.

Đây là lần đầu tiên máy bay Mỹ tấn công trực tiếp vào quân đội Syria kể từ khi họ mở rộng chiến dịch không kích chống IS ra cả Syria vào tháng 9-2014.

Syria khẳng định hành động của Mỹ là một sự hung hăng 

“Syria lên án gay gắt hành động hung hăng của liên quân Mỹ, điều hoàn toàn trái ngược với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Syria sẽ viết thư lên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng như Hội đồng Bảo an để đề nghị Mỹ giải thích về vấn đề này”, Bộ Ngoại giáo Syria đưa ra thông cáo.

Tuy nhiên, hiện người đại diện của liên quân Mỹ, Đại tá Steve Warren lại phủ nhận việc này và cho biết, máy bay Mỹ không hề bay qua tỉnh Deir ez Zor. Thậm chí, một quan chức của quân đội Mỹ còn quy trách nhiệm này cho không quân Nga, lực lượng vốn là đồng minh của Syria.

Tỉnh Deir ez Zor nằm ở miền đông Syria, hiện đang được kiểm soát chủ yếu bởi IS. Đây là khu vực chiến lược quan trọng của nhóm khủng bố và chứa rất nhiều mỏ dầu.

Mỹ đã không kích tại Syria hơn một năm qua, tuy nhiên, điều này không hề được cho phép bởi Tổng thống Bashar Assad hay Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, gần đây Anh cũng gia nhập vào chiến dịch chống IS ở Syria, điều tiếp tục bị ông Assad lên án mạnh mẽ.