Đại sứ thiện chí Angelina Jolie gặp người tị nạn Syria ở miền bắc Iraq

ANTD.VN -Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) Angelina Jolie hôm chủ nhật 17-6 đã đến thăm một trại tị nạn Syria ở miền bắc Iraq để hỗ trợ cho những người di tản từ đất nước chìm đắm trong nhiều năm nội chiến.

Angelina Jolie gặp bé Falak, 8 tuổi, trong chuyến thăm tại Tây Mosul, Iraq ngày 16-6-2018

Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood đến thăm trại Domiz, nơi có 33.000 người tị nạn từ cuộc xung đột 7 năm của Syria. “Jolie đến vào buổi sáng và gặp các gia đình trong trại”, một quan chức Liên hợp quốc cho biết.

Một ngày trước đó, cô có chuyến viếng thăm Mosul, thành phố phía bắc của Iraq do lực lượng Iraq đã lấy lại năm ngoái từ các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS.

Jolie gặp các gia đình từ miền tây Mosul. Cuộc sống bình thường đã trở lại nhiều nơi của Mosul, nơi mà những người di tản rời các các trại gần đó để trở về nhà.

Angelina Jolie nhìn cảnh hoang tàn của thành phố cổ ở Tây Mosul, Iraq 

Nhưng thành phố cổ ở Tây Mosul đã bị phá hủy phần lớn trong một chiến dịch của 100.000 binh sĩ liên quân giữa các đơn vị chính phủ Iraq, các chiến binh người Kurd và dân quân Shiite được yểm trợ từ không quân do Mỹ lãnh đạo.

“Đây là sự tàn phá tồi tệ nhất mà tôi từng thấy trong suốt những năm làm việc với UNHCR. Mọi người ở đây đã mất tất cả mọi thứ”, cô Jolie cho biết.

Angelina Jolie gặp Mohamed, cư dân thành phố cổ và gia đình anh ta

“Họ rất nghèo khổ. Họ không có thuốc cho con cái, nhiều người không có nước hoặc nhu yếu phẩm”, cô nói, “Tôi hy vọng sẽ có một cam kết tái thiết và ổn định toàn bộ thành phố. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên Mosul”.

Diễn viên Jolie đã làm việc cho UNHCR từ năm 2001, cô từng đến thăm những người dân di tản vì chiến tranh từ Iraq đến Campuchia và Kenya. Đây là chuyến thăm thứ 5 của cô tới Iraq, UNHCR cho biết.