Đại sứ quán Brazil bị tấn công bằng khí độc
(ANTĐ) - Tổng thống Honduras bị lật đổ Jose Manuel Zelaya cho biết, ông và những người ủng hộ tại Đại sứ quán Brazil ở Thủ đô Tagucigalpa là nạn nhân của một vụ tấn công bằng khí độc, khiến nhiều người chảy máu mũi và khó thở.
Ông Manuel Zelaya tại một buổi họp báo ở Đại sứ quán Brazil |
Sau vụ tấn công, Tiến sĩ Mauricio Castellano - một chuyên gia y tế cộng đồng địa phương, đã kiểm tra các mẫu không khí gần đại sứ quán và khẳng định chúng có chứa chất độc hydroxianua (một chất khí có thể gây ra khó thở, co giật, hôn mê...). Theo ông Zelaya, ông cảm thấy ngứa ở cổ và mắt nên đi ra ngoài và phát hiện nhiều người cũng bị ảnh hưởng bởi khí độc.
Trong khi đó, ông Andres Tamayo - người ở cùng với ông Zelaya tại Đại sứ quán Brazil cho biết, vụ tấn công bằng khí độc có thể đến từ các ngôi nhà liền kề đại sứ quán, một chiếc xe tải trắng đỗ gần đại sứ quán và một chiếc trực thăng bay ở tầng thấp.
“Đây là một hành động khủng bố” - ông Tamayo nói. Tuy nhiên, Tổng thống lâm thời Honduras, Roberto Micheletti, khẳng định chính phủ của ông không hề tấn công khí độc vào Đại sứ quán Brazil.
Được biết, ông Zelaya ở tại Đại sứ quán Brazil kể từ khi bí mật trở về Honduras hôm 21-9 vừa qua.
Tuấn Anh
(Theo CNN)