Đại sứ Mỹ: Vụ thử tên lửa của Iran là hành động khiêu khích

ANTĐ -Associated Press ngày 12-3 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Samantha Power cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của Iran là hành động “khiêu khích và gây mất ổn định”.

Đại sứ Mỹ: Vụ thử tên lửa của Iran là hành động khiêu khích ảnh 1Bà Samantha Power - Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc

Trong một tuyên bố hôm 11-3, bà Samantha Power khẳng định: “Việc Iran phóng tên lửa đạn đạo mới đây là hành động khiêu khích và gây mất ổn định. Chúng ta cần phải lên án các lãnh đạo quân sự Tehran”.

Tuyên bố của bà Power đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng, vụ thử tên lửa được thực hiện bởi tư lệnh Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong tuần này không vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc thế giới, hay Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Theo bà Power, nghị quyết năm 2015 đã yêu cầu Iran không phóng thử bất kỳ tên lửa đạn đạo nào có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trước đó vào ngày 8-3, Iran đã phóng thử tên lửa để nhằm “phô trương khả năng đối đầu với bất kỳ đe dọa nào chống lại an ninh của Iran”. 

Được biết, các hầm chứa tên lửa của Tehran lần đầu được tiết lộ vào tháng 10-2015.