Đại sứ Mỹ Harry Haris: "Quá sớm để tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên"

ANTD.VN -Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris phát biểu hôm thứ hai 13-8 rằng vẫn còn quá sớm để xem xét tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris 

Vị Đô đốc đã nghỉ hưu này nhấn mạnh Mỹ và Triều Tiên mới chỉ bắt đầu “quá trình” để đạt được mục tiêu “phi hạt nhân hoàn toàn, có kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên” và phát triển ngoại giao tiến tới thương lượng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

"Đối với kết thúc cuộc chiến, tôi nghĩ rằng đó là những trong những ngày đầu tiên được nêu ra, hiện vẫn là quá sớm để đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh ngay cả khi chúng tôi tìm kiếm và đạt được những cải thiện trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như giữa Triều Tiên và Mỹ", ông Haris phát trong một bài giảng về liên minh Hàn Quốc-Mỹ được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc.

Những nhận xét của ông Harris đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đối mặt với bế tắc trong các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm thực thi cảm kết của hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh Singapore ngày 12-6.

Ngoài ra, ông Haris cũng khẳng định Triều Tiên giờ đã có cơ hội để thúc đẩy kinh tế và các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng sẽ được dỡ bỏ chỉ khi nước này có bước đi cụ thể và có kiểm chứng hướng tới việc phi hạt nhân hóa.

Ông Harris đảm nhiệm vị trí Đại sứ Mỹ tại Seoul vào tháng 7-2018. Trước đây ông từng là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ.