Đài Loan có nữ lãnh đạo đầu tiên

ANTĐ - Theo các kết quả sơ bộ từ Ủy ban bầu cử Đài Loan, tính tới 20h20 ngày 16-1 (giờ địa phương), bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân Tiến (DPP) đã giành số phiếu áp đảo để trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên tại hòn đảo này. 

Đài Loan có nữ lãnh đạo đầu tiên ảnh 1

Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân Tiến (DPP) tại Đài Loan

Theo đó, bà Thái Anh Văn đã giành 56,36% số phiếu bầu. Trong khi, ứng viên Chu Lập Luân của Quốc dân đảng (KMT) cầm quyền giành 30,86% số phiếu, ứng viên Tống Sở Du của đảng Thân dân (PFP) giành 12,78% phiếu bầu.

Trên khắp các tuyến phố, những người ủng hộ của bà Thái Anh Văn đã xuống đường, giương cao biểu ngữ, cổ vũ cũng như chúc mừng chiến thắng của bà. Cuộc bầu cử này cũng đánh dấu lần đầu tiên Quốc dân đảng đã mất quyền kiểm soát đối với Quốc hội Đài Loan, vì đảng DPP giành được 68 trong 113 ghế trong quốc hội.