Đài Loan: 8 người bị khởi tố trong vụ "dầu bẩn"

ANTĐ - Cơ quan công tố Đài Loàn mới đây đã kết thúc việc điều tra vụ án "dầu bẩn" gây chấn động dư luận hòn đảo này. Có ít nhất 8 nghi can đã bị khởi tố.

Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 4-10 đưa tin, cơ quan kiểm sát Bình Đông của Đài Loan đã kết thúc điều tra vụ án "dầu bẩn" vào ngày 3-10, đã khởi tố 8 nghi can, với các tội danh lừa đảo, vi phạm “luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Theo luật pháp Đài Loan, tội danh lừa đảo và vi phạm quy định an toàn thực phẩm có thể đối mặt với mức án phạt lần lượt là 7 và 5 năm tù giam.

Đài Loan: 8 người bị khởi tố trong vụ "dầu bẩn" ảnh 1
Nhiều nhà hàng được xác định là đã sử dụng loại dầu bẩn "Hoàng Thống Hương" 

Trong số 8 nghi can, đáng chú ý có Quách Liệt Thành, người mở xưởng sản xuất dầu ăn kém chất lượng và Diệp Văn Tường, chủ tịch hội đồng quản trị công ty “Cường Quán” chuyên mua bán dầu ăn kém chất lượng. Đối tượng này đã vi phạm 235 tội danh và đang phải đối mặt với khung hình phạt rất nặng.

Ngoài ra, còn có 6 nghi can khác là Khải Xuyên, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty “Cường Quán”, Thí Mân Dục nhân viên của Quách Liệt Thành cùng 4 lãnh đạo của doanh nghiệp mua bán mỡ lợn “Tiến Uy” là Hoàng Hụê Quang, Tô Thanh Hoàng, Quách Xuân Hiệp và Tô Tiến Uy.

Đài Loan: 8 người bị khởi tố trong vụ "dầu bẩn" ảnh 2
Sản phẩm dầu bẩn "Hoàng Thống Hương" của Đài Loan

Được biết, ngày 4-9 vừa qua cảnh sát Đài Loan thông báo, qua điều tra phát hiện công ty "Cường Quán" chuyên kinh doanh sản xuất dầu ăn bằng việc gia công hỗn hợp nguồn "Dầu bẩn" và mỡ lợn đã thu mua được với mức giá thấp thành dầu “Toàn Thống Hương" bán ra thị trường.

Hơn 1.000 doanh nghiệp, trong đó có nhiều nhà kinh doanh thực phẩm, nhà hàng được xác định là đã sử dụng loại dầu ăn bẩn của công ty “Cường Quán”. Vụ "dầu bẩn" lần này được coi là vụ án vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng nhất ở Đài Loan trong nhiều năm vừa qua.