- Chuyên gia Quách Tuấn Ngọc phân tích lỗ hổng để "sửa điểm thi THPT quốc gia từ 1 thành 9"
- Gian dối tinh vi của người lớn và sự im lặng bất thường của thí sinh
- Sai phạm sửa điểm thi ở Hoà Bình "tinh vi, xảo quyệt hơn Hà Giang, Sơn La"
Đại học Y khoa Tokyo (Nhật Bản)
Tháng trước, cơ quan công tố Tokyo đã khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Masahiko Usui, và cựu Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tokyo vì tội hối lộ. Những người này bị cáo buộc cho con trai một cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Giáo dục Nhật Bản nhập học trái quy định, để đổi lấy việc được ưu đãi trong chương trình hỗ trợ của Bộ.
Hôm 7-8, ủy ban điều tra nội bộ của Đại học Y khoa Tokyo thông báo kết quả điều tra. Theo đó, trong tháng 2 năm nay, đại học này đã nâng từ 10 đến 49 điểm cho 6 thí sinh, trong đó có con trai cựu Vụ trưởng nói trên trong vòng 1 của kỳ thi.
Trong vòng thi thứ hai, các thí sinh là học sinh THPT, các thí sinh đã thi trượt trong vòng 2 năm trước đó được cộng 20 điểm. Những thí sinh trượt 3 năm liên tiếp chỉ được cộng 10 điểm. Các thí sinh nam trượt từ 4 lần trở lên và thí sinh nữ không được cộng điểm.