Đại gia đình 12 người bỏ nhà sang Syria gia nhập khủng bố

ANTĐ -3 phụ nữ Anh và 9 người con của họ được cho là đã đi từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria để tham gia chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm cực đoan khác.

Cảnh sát vùng West Yorkshire, Anh, đang gấp rút tiến hành một cuộc điều tra vào gia đình Dawood gồm 12 người (3 phụ nữ là Khadija, Sugra và Zohra Dawood, cùng 9 đứa trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 15 tuổi), đột nhiên mất tích bí ẩn.

Trước đó, hôm 11-6, cảnh sát đã nhận được tin báo về việc mất tích của 12 thành viên trong đại gia đình Dawood, sau cuộc hành hương đến thành phố linh thiêng của người Hồi giáo ở Median, thuộc Ả Rập Saudi. Theo các tin báo, ít nhất 10 thành viên gia đình được cho là đã lên máy bay từ Ả Rập Saudi đến Istanbul, một điểm dừng chân thường xuyên của những người muốn sang Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại gia đình 12 người bỏ nhà sang Syria gia nhập khủng bố  ảnh 1Đại gia đình 12 thành viên được cho là sang Syria tham gia các nhóm khủng bố

Phó Giám đốc sở cảnh sát West Yorkshire cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình Dawood và sẽ nhanh chóng tìm kiếm thông tin của họ. Ưu tiên của chúng tôi là họ trở về an toàn, đặc biệt là sức khỏe và đảm bảo tính mạng của những đứa trẻ”.

Luật sư Balaal Khan, đại diện của những người cha cho biết, ông tin rằng cả ba chị em Khadija, Sugra và Zohra đã quen biết các chiến binh IS hoặc các chiến binh thuộc các nhóm thánh chiến khác.

Những người cha đã mất liên lạc hoàn toàn với vợ và con mình gần một tuần qua, điện thoại di động bị tắt và tài khoản facebook không thể truy cập. “Các ông bố đang rất lo lắng về tính mạng của con mình. Họ đang quẫn trí và cảm thấy bất lực, họ chỉ muốn con cái thoát khỏi con đường nguy hiểm”, ông Khan nói.

Theo ông Khan, 9 trẻ em bị mất tích là Muhammad Haseeb cùng Mariya Iqbal 5 tuổi, Maryam Siddiqui 7 tuổi, Ismaeel Iqbal 3 tuổi, Zaynab Iqbal, Haafiyah Binte cùng Haafiyah Binte 8 tuổi, Ibrahim Iqbal 14 tuổi và Junaid Ahmed Iqbal 15 tuổi.

Bộ Ngoại giao Anh đã ngay lập tức tiếp nhận thông tin từ sở cảnh sát West Yorkshire và yêu cầu sự trợ giúp lãnh sự từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm thông tin về 12 thành viên nhà Dawood.

Vụ việc này ngày càng làm cho dân chúng nước Anh thêm lo ngại trước sức hút kỳ dị của các nhóm khủng bố đối với các tân binh từ quốc gia này. Đặc biệt là sau thông tin thanh niên 17 tuổi người Anh Talha Asmal, được xác nhận là “quả bom tự sát trẻ tuổi nhất” mà IS sử dụng. Talha Asmal đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở Iraq.