Dải Gaza tiếp tục nóng, ít nhất 8 người biểu tình Palestine bị thuơng

ANTD.VN - Ngày 30/01, Quân đội Israel đã phải sử dụng vũ lực để giải tán cuộc biểu tình của người Palestine phía bắc Dải Gaza. Theo nguồn tin của Palestine, ít nhất 8 người biểu tình đã bị thuơng.
Người biểu tình Palestine trên bãi biển Zikim, Dải Gaza

Người biểu tình Palestine trên bãi biển Zikim, Dải Gaza

Ngày 30-1-2019, quân đội Israel đã sử dụng vũ lực để giải tán cuộc biểu tình của người Palestine phía bắc Dải Gaza. Theo đó, người biểu tình đã đổ xô tới hàng rào biên giới chia cắt bãi biển Zikim để phá vỡ sự phong tỏa của Quân đội Israel.

Theo nguồn tin địa phuơng, người tham gia biểu tình tập trung dọc theo hàng rào biên giới phía bắc bãi biển Zikim và ném đá vào lực lượng Israel, tuy nhiên không có thiệt hại về người. Quân đội Israel đã đáp trả người biểu tình bằng khí gas, đạn lửa và đạn cao su.

Khoảng 20 chiếc thuyền tham gia cuộc bình tình đã cố tình vượt qua giới hạn của khu vực đánh cá cho phép, tuy nhiên đã gặp phải hỏa lực từ quân đội Israel và bị đẩy lùi.

Nguồn tin Palestine cho biết ít nhất 8 người biểu tình đã bị thuơng và được chuyển tới bênh viện gần nhất.