Đặc nhiệm Mỹ hỗ trợ Philippines chống phiến quân ở Marawi

ANTD.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Manila, Philippines ngày 10-6, xác nhận lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang yểm trợ cho quân đội Philippines trong các cuộc giao tranh với các phần tử Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines.

Binh sĩ Philippines tuần tra trên đường phố Marawi 

Đây là kế hoạch Mỹ triển khai tại Philippines nhằm giải phóng Marawi, chiến đấu với lực lượng phiến quân trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hiện đang kiểm soát một phần thành phố Marawi.

Tuy nhiên, theo Trung tá Jo-Ar Herrera, Phát ngôn viên của quân đội Philippines, lực lượng đặc nhiệm Mỹ có sự yểm trợ cho quân đội Philippines trong chiến dịch lần này nhưng chỉ “hỗ trợ kỹ thuật”, chứ không trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại nhóm phiến quân.

Trước đó, năm 2002, Mỹ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Mindanao nhằm huấn luyện cũng như cố vấn cho các đơn vị Philippines chiến đấu với nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf. Cùng ngày, trong buổi họp báo, ông Herrera cho biết, có thêm 13 thủy quân lục chiến của Philippines đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với phiến quân Hồi giáo ở Marawi nâng tổng số binh sĩ Philippines thiệt mạng tăng lên 58 người.

Ngoài ra 20 dân thường cũng thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Philippines với nhóm phiến quân Hồi giáo ở Marawi trong thời gian xảy ra xung đột ở thành phố này kể từ ngày 23-5-2017.