Đã rõ danh tính "nghi can khủng bố" chụp ảnh "tự sướng" với Thủ tướng Đức Merkel

ANTĐ - Ngày 26-3, truyền thông thế giới xôn xao vì bức ảnh "tự sướng" của Thủ tướng Đức Angela Merkel chụp với một thanh niên có ngoại hình giống hệt một nghi can khủng bố ở Bỉ.

Hôm 26-3, truyền thông Đức và thế giới xôn xao vì “phát hiện ảnh tự sướng" Thủ tướng Đức Merkel, chụp với người giống chiến binh đánh bom tự sát ở thủ đô Brussels của Bỉ, vào ngày 22-3 vừa qua.

Sự việc trở nên ồn ào sau khi người dùng Twitter phát hiện sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa một trong những thủ phạm khủng bố tại Brussels là tên Nadzhim Laashraui và người đàn ông trẻ tuổi ở trại tị nạn đã chụp ảnh chung với bà Angela Merkel hồi tháng 9-2015.

Hôm 25 tháng 3, văn phòng công tố viên xác nhận rằng, tên khủng bố Nadzhim Laashraui là kẻ đã kích nổ quả bom tại sân bay. Sau khi nghiên cứu bức ảnh trên trang web của cảnh sát, người sử dụng Twitter nhận thấy rằng, tên này giống hệt người mà họ đã thấy trên bức ảnh "tự sướng" với bà Angela Merkel.

Mùa thu năm 2015, nữ Thủ tướng Đức thăm một trại tỵ nạn ở Berlin, sau đó trên Internet và các phương tiện truyền thông xuất hiện những bức ảnh bà Merkel mỉm cười ôm những người di cư. Hành động của bà khi đó đã gây tranh luận trong các mạng xã hội và bị các chính trị gia Đức lên án.

Bức ảnh bà Angela Merkel chụp với Anas Mondamani, có ngoại hình khá giống với nghi can khủng bố Nadzhim Laashraui

Khi đó, Đức là nước có quan điểm khá “cởi mở” về vấn đề người nhập cư, khiến chính quyền của bà Merkel vấp phải làn sóng chỉ trích của các chính trị gia đối lập và cả một bộ phận dân Pháp. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng, những bức ảnh này lại gây nhiều sóng gió đến thế.

Ngày 26-3, cổng thông tin MMnews của Đức chính thức xác nhận, người nam thanh niên Syria trong bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel không phải là nghi can khủng bố gây ra loạt vụ nổ hôm 22-3 tại thủ đô Brussels, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương.

Người thanh niên 18 tuổi trong bức ảnh chụp với bà Merkel - ngoại hình khá giống nghi can khủng bố Nadzhim Laashraui - có tên là Anas Mondamani, là người tỵ nạn đến từ Syria và được một gia đình người Đức ở Berlin bảo trợ. Một thành viên của gia đình này đã xác nhận điều đó.

3 tên khủng bố trực tiếp tham gia tấn công sân bay Zaventem, gồm Ibrahim El Bakraoui (giữa), Najim Laachraoui (áo trắng) và một nghi can chưa xác định

Được biết, ​tính đến hôm 26-3, Văn phòng công tố liên bang Bỉ đã xác nhận bắt giữ 7 nghi can có liên quan tới vụ đánh bom khủng bố. Trong đó, 6 đối tượng đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát có vũ trang vào một số tòa nhà ở quận Schaerbeek và Jette.

Ông Eric Van der Sypt - Phát ngôn viên của Văn phòng công tố Bỉ cho biết, 3 nghi can bị bắt giữ ngay bên ngoài trụ sở cơ quan công tố liên bang, 2 tên khác bị bắt trong nội thành Brussels, 1 tên nữa bị bắt giữ ở quận Jette, ngoại ô phía Tây Brussels, nghi can thứ 7 bị cảnh sát bắt giữ sáng 25-3 ở quận Forest.

Trong khi đó, cảnh sát Đức cũng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan tới vụ khủng bố ở Brussels, trong đó 1 tên đã nhận và gửi tin nhắn thoại cho những phần tử khủng bố đánh bom ga tàu điện ngầm ở Brussels.

Tuy nhiên, đến ngày 26-3, vẫn chưa có thông tin gì về Najim Laachraoui - kẻ đã bị nhầm là chụp ảnh với bà Merkel, và cũng là 1 trong 3 nghi can trực tiếp tham gia tấn công sân bay Zaventem, gồm Ibrahim El Bakraoui, Najim Laachraoui và một kẻ chưa xác định danh tính.