"Đả hổ, diệt ruồi" không có "vùng cấm"

ANTĐ - Việc tiến hành điều tra một Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao một lần nữa chứng minh chiến dịch chống tham nhũng “Đả hổ, diệt ruồi” của Trung Quốc không có “vùng cấm”.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 12-7 ra thông báo, ông Hề Hiểu Minh (Xi Xiaoming), 1 trong 9 Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước này, đang bị điều tra do liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Trong thông báo ngắn gọn, CCDI cho biết, ông Hề Hiểu Minh bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp”, cụm từ được chỉ cáo buộc về hành vi tham nhũng.

Ông Hề Hiểu Minh, năm nay 62 tuổi, là một quan chức cấp cao thuộc ngành tư pháp Trung Quốc bị đưa vào tầm ngắm điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng tại nước này. Điều này cho thấy, chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” đã bắt đầu được mở rộng sang một lĩnh vực mới, đó là ngành tư pháp.

"Đả hổ, diệt ruồi" không có "vùng cấm" ảnh 1

Ông Hề Hiểu Minh - cựu Phó Chánh án TAND Tối cao 
Trung Quốc đang phải đối mặt với điều tra tham nhũng

Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc vào tháng 3-2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc. Chiến dịch này sau này được báo chí Trung Quốc gọi là chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” mà theo đó sẽ điều tra, truy tố và xét xử tất cả các quan chức tham nhũng dù ở cấp nào, ở địa phương tới Trung ương.

CCDI cho biết, trong năm 2014 - cao điểm của chiến dịch chống tham nhũng, nhà chức trách nước này đã xử lý tổng cộng 71.748 quan chức vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp”. Trong đó, theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP), tổng cộng 28 quan chức từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên đã bị điều tra pháp lý vì tham nhũng trong năm 2014.

Quan chức cấp cao nhất bị bắt giữ, điều tra và đưa ra xét xử đến giờ là ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị tuyên án tù chung thân trong phiên tòa đầu tháng 6 vừa qua. Việc bắt giữ và tuyên án ông Chu Vĩnh Khang đã làm chấn động hệ thống chính trị tại Trung Quốc bởi chức vụ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị xưa nay vẫn được xem là có quyền miễn trừ mọi cáo buộc cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự ở Trung Quốc.

Không chỉ điệu “con hổ” lớn Chu Vĩnh Khang ra tòa và kết án chung thân, chiến dịch chống tham nhũng còn đi vào nhiều lĩnh vực vốn được xem là “nhạy cảm” hoặc “vùng cấm” trước đây như cơ quan Đảng và quân đội. Trong số các quan chức bị điều tra hoặc kết án có nhiều người từng giữ vị trí cao trong các cơ quan ở địa phương cũng như Trung ương như doanh nghiệp nhà nước, tài chính, dầu khí, cơ quan Đảng, cảnh sát, quân đội…

Trong quân đội, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu đã trở thành viên tướng cao cấp nhất bị điều tra vì tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực. Sau khi ông Từ Tài Hậu bị bệnh chết trong khi cuộc điều tra đang tiến hành thì người đồng cấp một thời với viên tướng này là Thượng tướng Quách Bá Hùng cũng được đưa vào “tầm ngắm” điều tra tham nhũng.