Cựu Tư lệnh quân đội Zimbabwe nhậm chức Phó Tổng thống

ANTD.VN -Cựu Tư lệnh quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga ngày 28/12 đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Zimbabwe. 

Ông Constantino Chiwenga đọc lời tuyên thệ trong lễ nhậm chức 

Lễ nhậm chức của ông Chiwenga diễn ra tại thủ đô Harare, trong đó ông Chiwenga cam kết trung thành với tổ quốc cũng như tuân thủ, duy trì và bảo vệ hiến pháp. 

Hồi tuần trước, ông Chiwenga đã từ chức Tư lệnh quân đội Zimbabwe hơn 1 tháng sau khi quân đội nước này tạm thời kiểm soát đất nước. 

Chánh án toà tối cao Zimbabwe Luke Malaba chúc mừng tân phó Tổng thống Constatino Chiwenga

Trước khi nhậm chức Phó Tổng thống, ông cũng đã được tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa chỉ định làm Phó Chủ tịch đảng ZANU-PF cầm quyền. 

Ông Chiwenga, 61 tuổi, là người dẫn đầu cuộc binh biến chấm dứt 37 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Robert Mugabe hồi tháng trước. Sau khi ông Mugabe chấp nhận từ chức và chuyển giao quyền lực cho ông Mnangagwa.

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa trao đổi với Chánh án Luke Malaba trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức

Cùng với ông Chiwenga, 2 quan chức cấp cao khác trong quân đội Zimbabwe cũng đã được giao nhiệm vụ quản lý các bộ gồm cựu Tư lệnh Không quân Perrance Shiri và Tư lệnh lực lượng hậu cần Sibusiso Moyo. 

Phó Tổng thống thứ 2 cùng nhậm chức trong ngày 28/12 là ông Kembo Mohadi, một chính trị gia kỳ cựu và là người nắm Bộ An ninh trong nhiều năm.