Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tái tranh cử tổng thống

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa có thông báo đáng chú ý rằng, ông sẽ lại ra tranh cử ghế tổng thống “hậu Hollande” vào năm 2017.

Ông Sarkozy muốn phục thù trước đối thủ Hollande

Thông báo nói trên được ông Sarkozy đăng tải trên trang facebook cá nhân. Nói về quyết định của mình, người đàn ông 61 tuổi “mê gái đẹp” của chính trường Pháp khẳng định ông có đủ sức mạnh để lãnh đạo nước Pháp vượt qua thời khắc khó khăn hiện nay, khi Paris liên tục trở thành mục tiêu của khủng bố.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi năm 2012, ông Sarkozy đã thất bại trước đương kim Tổng thống Pháp hiện nay – ông Francois Hollande. Tuy nhiên, hiện uy tín của ông Hollande đang ở mức rất thấp, sau hàng loạt sự cố chứng tỏ khả năng điều hành chính phủ kém hiệu quả.

Nếu như ông Sarkozy giành thắng lợi trong cuộc đua năm sau, sẽ rất thú vị khi chứng kiến ghế tổng thống Pháp được trao qua lại giữa 2 gương mặt: Sarkozy và Hollande.