Cựu Tổng thống Liên Xô đáp trả lời đe dọa của Ukraine

ANTĐ - “Tôi không đi sâu vào ‘tất cả cuộc tranh cãi’ ở Ukraine, và cũng không có ý định du lịch tới đó” là lời đáp trả của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đối với chính quyền Ukraine, khi Kiev đưa ra lời kêu gọi “cấm cửa” ông này.

Cựu lãnh đạo Liên Xô: Cấm tôi tới Ukraine là vô nghĩa!

Trước đó, viên cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko đã nói rằng, ông đã gửi đề nghị tới Bộ Ngoại giao nước này, cũng như tới lãnh đạo của Dịch vụ An ninh Ukraine (SBU) để cấm ông Gorbachev đặt chân tới đất nước Ukraine. Đây là kết quả của việc nhà cựu lãnh đạo Xô Viết trả lời báo giới với quan điểm ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014 ở Crimea, theo đó tách bán đảo này ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Tuy nhiên, đề nghị “cấm cửa” nói trên dường như không mảy may làm ông Gorbachev phiền lòng.

“Tôi đơn giản là không dấn sâu vào tất cả cuộc tranh cãi. Cấm tôi tới Ukraine ư? Sao cũng được, hiện giờ tôi không có ý định đến đó, và tương lai cũng thế”, cựu Tổng thống Liên Xô bày tỏ.

Mặc dù không còn ở vị trí quyền lực, ông Gorbachev vẫn thu hút được sự chú ý của dư luận bằng các bài báo thể hiện quan điểm chính trị đối với nhiều vấn đề trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề của nước Nga. Qua nhiều nội dung tự viết và trả lời phỏng vấn, ông Gorbachev đã thể hiện được tầm nhìn của mình, cũng như sự ủng hộ đối với quê hương.