Cựu Tổng thống Fujimori bị dẫn độ về Peru để xét xử

(ANTĐ) - Cựu tổng thống Peru, Alberto Fujimori đang bị dẫn độ từ Chile về Peru để chịu buộc tội vi phạm nhân quyền và tham nhũng.

Cựu Tổng thống Fujimori bị dẫn độ về Peru để xét xử

(ANTĐ) - Cựu tổng thống Peru, Alberto Fujimori đang bị dẫn độ từ Chile về Peru để chịu buộc tội vi phạm nhân quyền và tham nhũng.

Thân nhân của những sinh viên thiệt mạng tại Lima năm 1992 hoan nghênh vụ dẫn độ
Thân nhân của những sinh viên thiệt mạng tại Lima năm 1992 hoan nghênh vụ dẫn độ

Trước đó ông đã trải qua các bài kiểm tra y tế ở Chile để chuẩn bị về nước. Một ngày sau khi Tòa án tối cao Peru phê chuẩn lệnh dẫn độ, ông Fujimori được đưa lên máy bay để tới Lima.

Ông Fujimori, 69 tuổi bị buộc tội vi phạm nhân quyền và tham nhũng. Vị cựu lãnh đạo phủ nhận những lời cáo buộc và đã đấu tranh để không bị dẫn độ kể từ năm 2005. Nhưng sau quyết định của Tòa án tối cao được đưa ra, ông  Fujimori  cho biết ông rất mong muốn được trở về nước và có cơ hội minh oan cho bản thân.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói : "Tôi cảm thấy rất tự tin trả lời về hành động của chính phủ do tôi điều hành tại tòa và lấy lại danh dự của mình".

Con gái của ông ,Keiko, người dẫn đầu phong trào chính trị trong quốc hội Peru, đã lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành và đón ông về nước như một cựu nguyên thủ.  

Thẩm phán Tòa án tối cao Alberto Chaigneau cho các phóng viên biết  quyết định của tòa dựa trên 2 cáo buộc về vi phạm nhân quyền và 5 cáo buộc tham nhũng. Phán quyết của Tòa là cuối cùng và sẽ không chấp nhận kháng án.

Thủ tướng Peru Jorge del Castillo nói rằng chính phủ ông sẽ không chính trị hóa vụ việc này và đưa ra cam kết rằng ông Fujimorri sẽ được xét xử công bằng và được đối xử tốt.

Những cáo buộc về nhân quyền đối với ông cựu lãnh đạo Peru là do những vụ việc xảy ra vào những năm 1990 khi chính phủ của ông được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ giết hại dân thường trong cuộc chiến chống lại các dân quân Shining Path Maoist.

Một trong những vụ tàn sát được cho là đã xảy ra tại một khu vực nghèo khổ ở Lima và năm 1991 làm 15 người thiệt mạng. Vụ thứ hai xảy ra tại ký túc xá của đại học La Cantuta năm 1992. Một giáo viên và 9 sinh viên bị bắt cóc và sát hại.

Ông Fujimori nói rằng những cáo buộc chống lại ông có động cơ chính trị và cho rằng việc ông bị dẫn độ về nước là một cơ hội để ông có thể đoàn tụ với người dân và thanh minh cho mình.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau phán quyết của Tòa án, ông Fujimori nói rằng ông đã luôn cố gắng hết sức mình vì đất nước.“ Tôi đã điều hành đất nước trong 10 năm và đưa đất nước vượt qua một giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử. Tôi đã giúp giải quyết được hầu hết những vấn đề mà Peru phải đương đầu như khủng bố và tình trạng lạm phát tăng mạnh", ông Fujimori nói.

Tuy nhiên ông cũng đã thừa nhận chính phủ đã phạm một số sai lầm nhỏ. Ông Fujimori là con trai của một người Nhật di cư đến Peru. Ông đã điều hành đất nước này từ năm 1990 đến năm 2000. Tuy nhiên ông đã chạy trốn khỏi Peru khi gần hết nhiệm kỳ trong bối cảnh bị cáo buộc tham nhũng.Lúc đầu ông bay tới Nhật Bản nơi ông mang quốc tịch thứ hai và được hưởng quyền miễn trừ dẫn độ.

Sau đó 5 năm, ông tới Chile trong một nỗ lực không thành trở lại Peru để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Trần Quý

Theo Bbc, AP