Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi bị cấm tham gia chính trường vì gian lận thuế

ANTĐ - Ngày 19-10, Tòa án Milan, miền Bắc nước Ý đã ra phán quyết về việc cấm cựu Thủ tướng nước này, ông Silvio Berlusconi tham gia hoạt động chính trị trong vòng 2 năm, sau khi ông này bị kết án với cáo buộc gian lận thuế.

Phán quyết của Tòa án Milan vẫn chưa thể áp dụng ngay do cựu Thủ tướng Berlusconi hiện là thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, vào tháng sau, Thượng viện Ý có thể bỏ phiếu thông qua việc cách chức thượng nghị sĩ của ông Berlusconi. Nếu bị tước bỏ tư cách là một nghị sĩ, ông Berlusconi sẽ mất quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với những vụ án mà ông có liên quan, bao gồm cả bị quản thúc tại gia 1 năm và lao động công ích. Trước đó, vị chính trị gia 77 tuổi đã bị kết án 4 năm tù về tội trốn thuế có liên quan tới những hợp đồng mà Công ty truyền thông Mediaset của ông ký kết mua bản quyền một số bộ phim bom tấn của Mỹ. Tuy nhiên, phía luật sư của ông Berlusconi cho biết, họ sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao giảm mức án tối thiểu là 1 năm đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông Silvio Berlusconi.