Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck được phép ra nước ngoài

ANTĐ - Ngày 17-7, Người phát ngôn của quân đội Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree cho biết, chính quyền quân sự nước này đã đồng ý cho phép cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra nước ngoài sau gần 2 tháng bị phế truất. 

Bà Yingluck Shinawatra bị phế truất vào tháng 5-2014

Bà Yingluck được phép rời khỏi Thái Lan để thực hiện chuyến đi tới châu Âu trong khoảng thời gian 20 ngày từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 tới do bà “không vi phạm lệnh của Hội đồng quốc gia về Hòa bình và trật tự hay bất kỳ thỏa thuận nào”. Tuy nhiên, bà Yingluck phải cam kết với chính quyền quân sự Thái Lan sẽ ngừng mọi hoạt động chính trị. Theo truyền thông Thái Lan, bà Yingluck sẽ cùng con trai đến Pháp để mừng sinh nhật thứ 65 của anh trai là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi năm 2006 và đã chạy ra nước ngoài vào năm 2008 để tránh bị kết tội tham nhũng.

Truyền thông Thái Lan ngày 17-7 cho biết, chính quyền quân sự nước này vừa quyết định tổ chức lại lực lượng cảnh sát quốc gia cũng như sửa đổi những quy định liên quan tới việc bổ nhiệm Tư lệnh cảnh sát quốc gia nhằm ngăn chặn những áp lực từ phía các chính trị gia đối với lực lượng an ninh.