Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có thể đã được Anh cấp thị thực 10 năm

ANTD.VN - Nhà chức trách Anh được cho là đã cấp thị thực 10 năm cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người bị tòa án Thái Lan kết án vắng mặt 5 năm tù với cáo buộc lơ là trong chương trình trợ giá gạo, gây thất thoát hàng tỷ USD. 

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Trang BBC tiếng Thái Lan dẫn một nguồn thạo tin cho hay, bà Yingluck có thể ra vào Anh bất cứ lúc nào và mỗi lần ở lại Anh kéo dài không quá 6 tháng.

Giới chức Anh viện dẫn lý do chính sách bảo mật thông tin cá nhân để từ chối xác nhận việc cấp thị thực cho bà Yingluck.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết chưa thể xác nhận thông tin của BBC.

Bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan vào ngày 24-8 năm ngoái, một ngày trước khi Tòa án Tối cao luận tội về trách nhiệm của bà trong chương trình trợ giá gạo.

Các quan chức Thái Lan trước đó cho rằng, bà Yingluck có hộ chiếu Montenegro và Nicaragua. Trong khi đó, có nhiều đồn đoán rằng, bà sẽ xin tị nạn tại Anh.