Cựu thủ tướng Thái Lan cay đắng sau đảo chính

ANTD.VN - Phát biểu trước sự kiện đa số cử tri Thái Lan bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo hiến pháp mới của nước này, cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra mất quyền sau cuộc đảo chính quân sự đã cay đắng cho rằng đây là… một bước “thụt lùi”.

Cựu thủ tướng Thái Lan buồn vì người dân nước này ủng hộ một bản dự thảo hiến pháp phi dân chủ

Chia sẻ qua mạng xã hội, bà Shinawatra nói rằng bản thân bà chấp nhận quyết định của người dân, nhưng bà không thể che giấu nỗi buồn khi phải chứng kiến Thái Lan “thụt lùi” vì đồng ý với bản hiến pháp phi dân chủ do phe quân đội gây ảnh hưởng.

Theo nữ chính trị gia nổi tiếng này, bà đã không bị bất ngờ trước kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý, bởi nhà cầm quyền ngăn không cho người dân được thảo luận rộng rãi về bản dự thảo.

Sau khi chính phủ của bà Yingluck Shinawatra bị quân đội đảo chính và lật đổ hồi 2 năm trước, Thái Lan đã rơi vào hoàn cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc. Hiện nước này vẫn đang nằm dưới sự quản lý của chính quyền quân sự.