Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt giữ

ANTD.VN - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị bắt giữ vào ngày 3-7 để điều tra với cáo buộc biển thủ hàng tỷ USD từ Quỹ nhà nước 1MDB do chính ông sáng lập cách đây gần 1 thập kỷ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 

Nhà chức trách đã bắt giữ cựu Thủ tướng Najib tại nhà riêng, hai nguồn tin thân cận với gia đình ông cho biết. Theo nguồn tin, ông có thể sẽ bị truy tố vào ngày mai 4-7.

Theo hãng thông tấn Bernama, Cơ quan chống tham nhũng của Malaysia cũng đã xác nhận thông tin trên.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Najib chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Cựu Thủ tướng Najib từng liên tục khẳng định không làm gì sai trái liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ nhà nước 1MDB.

Kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông Najib đã bị cấm xuất cảnh, trong khi nhà riêng bị lục soát để phục vụ công tác điều tra.

Được thành lập vào năm 2009, Quỹ 1MDB hiện đang bị điều tra tại ít nhất 6 quốc gia với cáo buộc hối lộ và rửa tiền.