Cựu Thủ tướng Italia Berlusconi ủng hộ nhầm… đối thủ

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Italia Berlusconi vừa có hành động nhầm lẫn tai hại khi ông “hồn nhiên” lên tiếng ủng hộ ứng cử viên đối thủ. Nguyên nhân của sự nhầm lẫn này là do ông Berlusconi… tới nhầm địa điểm vận động tranh cử.

Sau rất nhiều bê bối thì "scandal" mới nhất của ông Berlusconi lại có vẻ... rất dễ thương

Được biết, ông Berlusconi đã đi tới một quảng trường ở thị trấn Segrate, bên ngoài Milan, cùng với lực lượng vệ sỹ của mình. Khi đó, ông Berlusconi đã hỏi một số người tập trung ở đó về tên của ứng cử viên tranh cử ghế thị trưởng, rồi khích lệ mọi người bầu cho ứng cử viên này.

“Hãy bầu cho Paolo”, ông Berlusconi kêu gọi.

Tuy nhiên, trớ trêu là Paolo lại là đối thủ của ứng cử viên đảng Forza Italia – đảng của ông Berlusconi.

Paolo Micheli là một người cánh tả, sau khi nhận được lời khích lệ “hớ” của ông Berlusconi, ứng cử viên này đã nói đùa trên trang Facebook rằng sự ủng hộ từ vị cựu Thủ tướng Italia hàm nghĩa là ông chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Được biết, ông Berlusconi đã nhanh chóng rời đi sau khi được các trợ lý chỉ ra sai lầm của mình.

Ứng cử viên tham gia chạy đua lần này của đảng Forza Italia là Tecla Fraschini đã tổ chức buổi vận động tranh cử ở một hội trường gần đó.

Người dân trên khắp nước Italia đã tiến hành bầu cử vào Chủ nhật (31/5) nhằm chọn ra các gương mặt thị trường và thống đốc khu vực.

Ông Berlusconi (78 tuổi) từng giữ ghế thủ tướng Italia 3 lần từ năm 1994 tới năm 2011. Ông đã thông báo về kế hoạch trở lại chính trường của mình vào đầu năm nay, sau khi tòa án tối cao Italia bác bỏ những cáo buộc nhắm vào ông Berlusconi về quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và lạm dụng chức vụ.