Cựu Ngoại trưởng Johnson: Anh sẽ trở thành thuộc địa của EU sau Brexit

ANTD.VN -Ngày 9-7, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cảnh báo rằng nước này sẽ trở thành một thuộc địa của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Theresa May vừa công bố kế hoạch thắt chặt quan hệ thương mại với EU sau Brexit. 

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson

Ông Boris Johnson vừa từ chức trước đó cùng ngày, sau những bất đồng với kế hoạch Brexit của Thủ tướng May. Trong đơn xin từ chức, ông Johnson viết: “Chúng ta đang hướng đến quy chế của một nước thuộc địa – nhiều người sẽ không thể nhìn thấy những lợi ích về chính trị hay kinh tế trong thỏa thuận (với EU)”.

Theo cựu Ngoại trưởng Johnson, London đã trì hoãn những quyết định quan trọng, trong đó có sự chuẩn bị cho một tiến trình Brexit "không có thỏa thuận". Ông Johnson cho rằng “khả năng rời xa các quy định của EU dường như đã bị gạt bỏ”.