Cựu lãnh đạo tình báo Malaysia bị bắt

ANTD.VN -Hãng the Star đưa tin, cựu Tổng giám đốc Tổ chức tình báo nước ngoài Malaysia, bà Hasanah Abdul Hamid, đã bị Ủy ban chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ tối 28-8 để phục vụ một cuộc điều tra liên quan đến biển thủ quỹ bầu cử.

Cựu Tổng giám đốc Tổ chức tình báo nước ngoài Malaysia, bà Hasanah Abdul Hamid

Theo MACC, sở dĩ bà Hasanah bị bắt giữ là vì Ủy ban muốn tìm hiểu số tiền các sĩ quan dưới quyền bà này đã biển thủ trong tổng số 400.000 USD thuộc quỹ bầu cử. Số tiền này bị mất tại thời điểm quỹ bầu cử được chuyển đến địa điểm mới.

Trước đó, hôm 27-8, MACC đã bắt giữ 7 sĩ quan thuộc đơn vị nghiên cứu nói trên khi họ đến trình diện tại trụ sở MACC, trong đó có một Phó Tổng giám đốc.

Phó chủ tịch MACC Datuk Seri Azam Baki xác nhận việc bắt giữ nhưng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào.

Bà Hasanah bị bắt giữ

Hồi tháng 5, bà Hasanah đã viết thư cho giám đốc CIA Gina Haspel, kêu gọi Mỹ hỗ trợ chính quyền của ông Najib Razak.

Một số ảnh chụp bức thư đã bị rò rỉ, đã lan truyền. Luật sư của bà Hasanah, Datuk Shaharudin Ali, sau đó nói rằng bức thư này là hợp pháp và không vi phạm Đạo luật bí mật quốc gia.